Sáng ra thấy cây kim tiền có vật lạ xuất hiện, dân mạng ồ ạt phán ‘giàu lắm đó’

TrẻThứ Ba, 22/03/2022 14:30:00 +07:00

Cây cảnh thì nhiều nhà trồng, nhưng đã có ai gặp trường hợp như thế này chưa?

Cây cảnh bên cạnh yếu tố phong thủy thì thường được nhiều người ưa chuộng trồng để làm cảnh, lọc không khí. Không có gì lạ khi bắt gặp một căn phòng với vài ba chậu cây xanh mướt mát, thế nhưng việc nó có thêm vài “người bạn đồng hành” bất đắc dĩ khác thì không phải trường hợp hay thấy. 

Mới đây, một người dùng mạng đã chia sẻ lại hình ảnh chậu cây kim tiền của nhà mình với 3 “nhân vật” lạ xuất hiện. “Cho em hỏi cây kim tiền em sáng nó tòi ra 3 thằng này. Liệu có giàu được không ạ”, anh chàng hài hước hỏi. 

Sáng ra thấy cây kim tiền có vật lạ xuất hiện, dân mạng ồ ạt phán ‘giàu lắm đó’ - 1

(Ảnh: Phu Tran)

Theo những bức ảnh được chia sẻ, có thể thấy ngay dưới gốc kim tiền bỗng mọc lên 3 nhánh cây màu vàng rực. Ở hai bức ảnh khác, khi chúng nở rộ hơn, người nhìn có thể nhận ra được đây chẳng phải là vật gì quá xa lạ. Hóa ra không biết bằng cách nào đó, gốc cây bỗng mọc lên 3 cây nấm với sắc vàng rực rỡ nhìn khá lạ lẫm. 

Sáng ra thấy cây kim tiền có vật lạ xuất hiện, dân mạng ồ ạt phán ‘giàu lắm đó’ - 2

(Ảnh: Phu Tran)

Sáng ra thấy cây kim tiền có vật lạ xuất hiện, dân mạng ồ ạt phán ‘giàu lắm đó’ - 3

(Ảnh: Phu Tran)

Sự việc ngộ nghĩnh này được chủ nhân của gốc cây chia sẻ đã nhận về không ít bình luận hài hước đến từ dân mạng. 

“Nấm này ăn vào là được một vé đăng xuất khỏi trái đất luôn".

"Hình như ăn nấm này vào là được đi mây về gió đó bạn êi".

"Trồng kim tiền rồi, bây giờ mọc thêm nấm vàng có nghĩa tiền và vàng  bạn sắp giàu rồi".

Được biết, đây có thể là nấm Leucocoprinus birnbaumii, còn được gọi là lepiota màu vàng chanh, một loài nấm bacidomycete thuộc họ Agaricales. Loài thực vật này phổ biến ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, tuy nhiên nó có thể được tìm thấy ở vùng ôn đới.

Sáng ra thấy cây kim tiền có vật lạ xuất hiện, dân mạng ồ ạt phán ‘giàu lắm đó’ - 4

 

Loài nấm này có thể mọc xung quanh các chậu cây, cỏ dại và cũng có thể tìm thấy nó trong các nhà kính thực vật của vùng ôn đới. Chúng được đặc trưng bởi thân hình nón, có mũ có đường kính 1-2 cm, mỏng manh và nhiều thịt. Và loài nấm này được coi là độc hại bởi Viện Y tế Quốc gia.

Nên tốt nhất là đối với các loại nấm bất kỳ mà bạn tìm được ở vườn nhà mình, chớ dại mà thử nếm vị của chúng nhé!

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn