Sang nhà cháu ngoại chơi, bà cụ bị chó dữ lao ra cắn xé

Thời sựChủ Nhật, 21/07/2019 12:00:00 +07:00

Trong lúc đang đứng nói chuyện với cháu gái ở ngoài cổng, bà Dương bị con chó nặng khoảng 20kg từ trong nhà lao ra cắn xé.

Sáng 21/7, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) cho biết, khoảng 17h hôm qua (20/7), một bà cụ ở địa phương bị chó dữ tấn công.

Trước đó, tại thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Dương (SN 1943, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) sang nhà cháu ngoại là Đinh Thu Ngân (SN 1990, tạm trú tại Tổ 1, phường Bồ Đề) chơi.

Trong lúc 2 bà cháu đang đứng nói chuyện ngoài cổng phòng trọ, một con chó (giống Malinois của Bỉ nặng khoảng 20kg do vợ chồng chị Ngân nuôi) từ trong nhà lao ra tấn công, cắn xé bà Dương.

cho-du-can-ba-cu-nhap-vien

Nạn nhân được người dân giải cứu. (Ảnh cắt từ clip)

Thấy vậy, chị Ngân quát tháo, giằng co để con chó buông thả bà Dương nhưng bất thành. Chỉ khi những người hàng xóm chạy tới đuổi đánh con chó thì nó mới buông tha nạn nhân và bỏ chạy.

Bà Dương bị thương ở tay trái và đùi phải, được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

"Vợ chồng chị Dương nuôi con chó này từ nhỏ, nó chưa cắn ai bao giờ. Hiện, cơ quan chức năng vẫn để cho gia đình chị Dương quản lí để theo dõi phòng bệnh dại và tiêu hủy vật nuôi theo quy trình", vị lãnh đạo phường Bồ Đề cho hay.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn