Bé 3 tháng tuổi - bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhỏ tuổi nhất Việt Nam xuất viện

Bệnh và thuốcThứ Năm, 20/02/2020 08:17:00 +07:00
(VTC News) -

Bệnh nhi có sức khỏe ổn định, không sốt, kết quả xét nghiệm âm tính với virus Covid-19.

Video: Mẹ của bệnh nhi 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 cảm ơn đội ngũ y bác sĩ

Ngày 20/2, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chúc mừng bệnh nhi 3 tháng tuổi, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhiễm Covid-19 ở Việt Nam điều trị tại đây, xuất viện.

Hiện, tình trạng sức khỏe ổn định, tỉnh táo, không sốt, bú tốt, xét nghiệm cả 2 lần âm tính với Covid-19.

PGS. TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế) chúc mừng 2 mẹ con. Sau gần 10 ngày điều trị, bệnh nhi đủ điều kiện xuất viện theo phác đồ của Bộ Y tế..

Bé 3 tháng tuổi - bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhỏ tuổi nhất Việt Nam xuất viện - 1

Bệnh nhân 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 được ra viện. (Ảnh: BVCC)

 

GS. TS Lê Thanh Hải, giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đây là trường hợp hết sức đặc biệt. Bệnh xảy ra ở trẻ em, chưa từng có tại Việt Nam, bệnh nhi lại quá nhỏ tuổi.

"Chúng tôi hết sức thận trọng, liên tục theo dõi diễn biến, điều trị, bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhi. Đến nay sau hơn 10 ngày các chỉ số sức khỏe của bé trở lại gần như bình thường, 2 lần xét nghiệm gần đây nhất đều âm tính với Covid-19, và được phép xuất viện", ông Hải nói. 

Ra viện, trẻ vẫn sẽ được theo dõi thêm ở địa phương để đảm bảo.

Diễn biến bệnh của bé

Báo cáo dịch tễ học cho biết, bệnh nhi L. nhiễm Covid-19 từ bà ngoại P.T.B. Bà B. từng tiếp xúc với bệnh nhân dương tính Covid-19 ngay 22/1. Hai mẹ con bé L. ở nhà bà ngoại từ ngày 26/1 đến 29/1.

5 ngày trước khi vào viện trẻ quấy khóc, chảy nước mũi, ho húng hắng, khò khè nhẹ, sốt nhẹ 37,4 độ C, vẫn bú tốt, không khó thở.

Bệnh nhi khám và cách ly tại Phòng khám Đa khoa Quang Hà (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với Covid-19 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Sau khi trao đổi chuyên môn giữa các tuyến, do là ca bệnh nhỏ tuổi, để đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc, cách ly tốt hơn, nên các chuyên gia quyết định chuyển bệnh nhi lên Trung tâm Y học Lâm sàng các Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương lúc 20h30 ngày 11/2.

Khi vào viện, trẻ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhiệt độ 36,6 độ C. Trẻ có ho húng hăng. Bụng mềm, gan, lách không to, bú tốt, đại tiểu tiện bình thường. Kết quả chụp X-quang tim, phổi cho thấy có tuyến hung to, tăng đậm nhánh phế quản sau tim trái.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Ban lãnh đạo và các bác sĩ tại Trung tâm Y học Lâm sàng các Bệnh Nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương hội chẩn, chẩn đoán viêm đường hô hấp trên trẻ nhiễm Covid-19, và đưa ra các liệu pháp điều trị phù hợp.

Bé 3 tháng tuổi - bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhỏ tuổi nhất Việt Nam xuất viện - 2

Hai mẹ con bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

 

Sau quá trình điều trị, ngày 13/2, trẻ không sốt, còn họ, có đờm, không khó thở, tim phổi binh thường, đại tiểu tiện bình thường. Từ ngày 14/2 đến 17/2, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân ổn định.

Bệnh viện lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm lần 2 (ngày 14/2) và lần 3 (ngày 17/2) đều cho kết quả âm tính với nCoV.

Hiện trẻ chơi ngoan, tiếp xúc tốt, không sốt, bú tốt, đại tiểu tiện bình thường. Các chỉ số xét nghiệm sinh hoá, huyết học, x-quang tim phổi trong giới hạn bình thường.

Bệnh nhi sẽ được đưa về địa phương và tiếp tục được các y, bác sĩ tại đây theo dõi sức khỏe. Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ các bác sĩ tại địa phương trong việc chăm sóc cho bệnh nhi.

Như vậy đến nay 12/16 ca dương tính với nCoV tại Việt Nam được chữa khỏi và ra viện. 

Hai bệnh nhân Vĩnh Phúc sắp ra viện

Chiều nay tại Vĩnh Phúc, 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xuất viện. Nâng số người nhiễm Covid-16 tại Việt Nam được chữa khỏi là 14 trong tổng số 16 ca.

Trong khi đó, theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Việt kiều Mỹ (73 tuổi) nhiễm Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần (từ ngày 12 đến ngày 17/2).

Bệnh nhân khỏi bệnh, nhưng do còn mắc một số bệnh nền nên tiếp tục điều trị. Dự kiến sẽ ra viện vào chiều mai, 21/2.

Với thông tin này, Việt Nam chữa khỏi cho 15/16 ca mắc Covid-19, còn một bệnh nhân 50 tuổi (trú tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) – cha của bệnh nhân N.T.D, người trong đoàn công nhân trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc nhiễm Covid-19 trước đó - sức khỏe rất khả quan. 

Theo Bộ Y tế, từ 13/2 đến nay, nước ta chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào. Một số tỉnh đủ điều kiện công bố hết dịch như: Khánh Hòa 33 ngày không có dịch; Thanh Hóa 26 ngày không có ca nhiễm mới.

Video: Bệnh viện tuyến huyện có khả năng điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19

Trên thế giới, theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam (Bộ Y tế), tính đến 7h ngày 20/2, thế giới ghi nhận 75.643 trường hợp mắc Covid-19 (nCoV) gây ra. Trong đó 2.122 người chết (2.114 người Trung Quốc, 1 người chết tại Phillippines, 2 người ở Hong Kong, 1 người Nhật Bản, 1 người Pháp, 1 người Đài Loan và 2 người Iran). Riêng Trung Quốc có 74.519 trường hợp nhiễm bệnh tại 31/31 tỉnh, thành phố.

Ngoài quốc gia này, thế giới cũng ghi nhận 1.124 trường hợp nhiễm Covid-19 tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: bệnh nhân trên tàu du lịch Diamond Prencess (621 trường hợp), Singapore (84), Nhật Bản (84), Hong Kong (65), Thái Lan (35), Hàn Quốc (58), Malaysia (22), Đài Loan (23), Đức (16), Việt Nam (16), Australia (15),

Mỹ (15), Pháp (12), Macau (10), Anh (9), Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (9), Canada (8), Ấn Độ (3), Philippines (3), Italy (3), Nga (2), Tây Ban Nha (2), Iran (2), Nepal (1), Sri Lanka (1), Phần Lan (1), Campuchia (1), Thụy Điển (1), Bỉ (1), Ai Cập (1).

 

 

Phạm Quý - Hữu Dánh
Bình luận
vtcnews.vn