Sáng chế hệ thống cáp treo vận chuyển nông sản

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 21/08/2017 11:26:00 +07:00

Pả Toàn ở bản Chân Rò (xã Đắk Rông, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị) là người có sáng kiến làm hệ thống cáp treo tự chế để vận chuyển sắn và các hàng nông, lâm sản khác từ rẫy vượt sông Đắk Rông qua bờ bên kia; sáng chế của anh không những giúp giảm sức người mà còn tăng năng suất gấp bội lần…

Đặc thù nương rẫy của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô ở tỉnh Quảng Trị chủ yếu nằm ở đồi cao có địa hình hiểm trở. Như bản Chân Rò của Pả Toàn có 50 hộ dân cứ đến mùa thu hoạch sắn hoặc các loại nông, lâm sản khác thì việc vận chuyển nhờ vào sức người gùi cõng, rồi dùng thuyền đưa qua sông. Mùa nắng còn đỡ chứ mùa mưa lũ rất nguy hiểm, có khi hàng mất mà người cũng không còn. Thấy bà con dân bản quá vất vả, năm 2016, Pả Toàn - người dân tộc Pa Kô đã mày mò học cách làm cáp treo ở nhiều địa phương khác và về quyết định đầu tư làm hệ thống cáp treo ở quê hương.

Sau khi đã nắm được cách làm, Pả Toàn tìm mua sợi cáp chính (to bằng ngón tay út) dài gần 400 mét hết 7 triệu đồng; sợi cáp phụ bằng cước (to bằng đầu đũa) dài gần 800 mét hết 3 triệu đồng và mang đặt hệ thống cáp treo này ở phía bản Ba Ngào (cách bản Chân Rò vài trăm mét). Theo đó, một đầu dây cáp được Pả Toàn néo chặt vào một điểm cố định ở trên đồi cao, đầu còn lại vượt sông Đắk Rông kéo dài ra Quốc lộ 9.

1896a2b20d31d422c818aa1327d5e77c_tr_24-25

 

Nguyên lý hoạt động của cáp treo là sắn đóng bao được buộc vào ròng rọc xong được thả di chuyển từ bên kia đồi sang Quốc lộ 9. Chỉ cần chừng hơn phút sau là cả tạ sắn đã có mặt phía người đón ở đầu bên kia. Hàng lấy xong thì người bên này dùng tay quay để kéo ròng rọc trở lại. Cứ thế, mỗi ngày, hệ thống cáp treo của Pả Toàn có thể vận chuyển đến 20 - 30 tấn sắn. Trong lúc nếu với số lượng này, trước kia, cả gia đình Pả Toàn 4 người phải làm vất vả cả tuần chưa xong…

Từ khi hệ thống cáp treo này ra đời, ngoài phục vụ gia đình, Pả Toàn còn vận chuyển giúp cho bà con các dân bản ở đây với giá 30.000 đồng/tấn sắn củ. Không những vậy, hệ thống cáp treo này còn giúp bà con dân bản vận chuyển gỗ tràm hoa vàng, keo tai tượng và nhiều loại nông, lâm sản khác…

Nói về hệ thống cáp treo tự chế của Pả Toàn, nhiều bà con dân bản huyện Đắk Rông nói rằng: Pả Toàn đã giúp dân bản đỡ vất vả, không còn nguy hiểm khi qua sông, giá vận chuyển cũng hợp lý. Bà con giờ chỉ việc lên rẫy nhổ sắn củ, khai thác nông, lâm sản… rồi tập kết đến cáp treo giao cho Pả Toàn và sang bên kia đón lấy hàng đưa đi chợ hay bán cho thương lái… Không phải lo nhiều như trước kia nữa!

Nhã Phương
Bình luận
vtcnews.vn