Sân Vinh thoát án ngoạn mục

Thể thaoThứ Tư, 17/04/2013 04:42:00 +07:00

(VTC News) – Sự cố sân Vinh ở vòng 5 V-League đã khiến BTC sân đấu này phải đối diện với án phạt từ VFF. Và rất may, đó là hình thức xử lý nhẹ nhất.



(VTC News) – Sự cố sân Vinh ở vòng 5 V-League đã khiến BTC sân đấu này phải đối diện với án phạt từ VFF;và rất may, đó là hình thức xử lý nhẹ nhất.

Sáng nay (17/04), Ban kỷ luật VFF đã nhóm họp và đi đến quyết định, cảnh cáo BTC sân Vinh do vi phạm an ninh, an toàn, để khán giả tràn xuống đường piste trước trận đấu giữa SLNA với XMXT.Sài Gòn ngày 14/04 vừa qua.

Khán giả tràn vào sân Vinh trước trận đấu hôm 14/04 vừa qua (Ảnh: VSI)

Là người trực tiếp có mặt tại sân, trưởng BTC giải Trần Duy Ly lẫn giám sát trận đấu Trần Quốc Dũng đã có báo cáo trực tiếp lên Ban kỷ luật VFF, đồng thời tham gia vào cuộc họp của Ban kỷ luật VFF sáng nay.

Tại cuộc họp, một lần nữa Trưởng giải Trần Duy Ly tái khẳng định, không hề có sự cố vỡ sân Vinh như báo chí đã nêu. Theo ông Ly thì BTC sân Vinh thời điểm trước trận đấu có mở cửa số 6 để cho các CĐV là thương bệnh binh, người khuyết tật vào sân theo dõi trận đấu. Từ đó, lượng CĐV phía bên ngoài đã tràn vào theo và tràn xuống cả đường piste.

Dù có xảy ra sự hỗ loạn nhưng sau đó lực lượng an ninh ở sân Vinh đã kiểm soát được tình hình nên không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Các khán giả cũng đã lên khán đài, ổn định chỗ ngồi trước khi trận đấu diễn ra khoảng 10 phút mà không còn CĐV nào ở dưới đường piste.

Trong suốt quá trình trận đấu diễn ra, các CĐV xứ Nghệ đều cũng cổ vũ nhiệt tình cho cầu thủ hai đội, làm sóng người trên các khán đài chứ không hề có lời lẽ, hành động quá khích nào gây áp lực với trọng tài và cầu thủ đội khách.

Với những chi tiết đã nêu thì sân Vinh chỉ phải nhận mức án kỷ luật thấp nhất cho vi phạm dạng này là cảnh cáo!

Trưởng BTC giải Trần Duy Ly (th 2 tphải sang) là người đã có mặt tại sân Vinh hôm 14/04 (Ảnh: VSI).

Cũng theo ông Ly phải tới 5, 7 năm gần đây chứ không phải 1, 2 năm như nhiều người nói
, sân Vinh mới lôi kéo được một lượng CĐV lớn đến sân như vậy. Cần ghi nhận sự nhiệt tình của khán giả xứ Nghệ.

Dù đồng tình với mức án đã nêu, nhưng trưởng Ban Kỷ luật VFF vẫn đặc biệt lưu ý các bên liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Riêng BTC sân Vinh, ở vòng 7 V-League diễn ra ngày 28/04 tới phải có kế hoạch đảm bảo an ninh một cách kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Đây là vòng đấu mà SLNA tiếp V.Ninh Bình và trùng với dịp nghỉ lễ 30/04. Chắc chắn khán giả sẽ đến sân rất đông.

Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn