Sản phụ tử vong sau khi sinh nghi vấn do băng huyết

Sức khỏeThứ Hai, 06/06/2016 15:14:00 +07:00

Ngày 6/6, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ - Đặng Trần Chiến thông tin sơ bộ về cái chết của một sản phụ tử vong sau khi sinh tại bệnh viện.

Theo tin tức từ ông Chiến, sản phụ tử vong là Nguyễn Thị Ánh (SN 1993, ở Chương Mỹ, TP. Hà Nội) nhập viện đa khoa Chương Mỹ lúc 15h15 ngày 4/6. Đến khoảng 17h cùng ngày, sản phụ sinh thường một bé trai nặng 3.8kg.

Sau sinh, chị Ánh có dấu hiệu băng huyết nên các bác sĩ đã xử trí và cắt tử cung để cầm máu.

13344621_602097046626879_7317727721452379734_n

Sau khi sinh thường tại Bệnh viện Chương Mỹ, sản phụ Ánh gặp biến chứng và được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai nhưng không qua khỏi.

Theo ông Chiến, sản phụ Ánh bị chứng rối loạn đông máu nên bệnh viện đã chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai nhưng đã tử vong. Được biết, đây là lần sinh thứ 2 của sản phụ.

Ông Chiến cho hay băng huyết là 1 trong số 5 tai biến mà các sản phụ phải đối mặt khi sinh đẻ. Khi được cấp cứu kịp thời thì bệnh nhân sẽ qua khỏi. Trường hợp của sản phụ Ánh, nguyên nhân cuối cùng vẫn phải chờ kết luận bằng văn bản của tổ chuyên môn.

Liên quan đến vấn đề này Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội - Lưu Thị Liên cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh về trường hợp sản phụ tử vong sau khi sinh, Sở Y tế Hà Nội đã vào cuộc chỉ đạo yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ làm rõ thông tin và có báo cáo về vụ việc.

"Sở Y tế đã nắm bắt thông tin và yêu cầu phía bệnh viện họp hội đồng chuyên môn báo cáo về việc tiếp nhận, xử lý bệnh nhân với sự góp mặt của hiệp hội y học, chuyên gia sản để có đánh giá cụ thể. Trong chiều nay phía bệnh viện sẽ có báo cáo về vụ việc này" - bà Liên thông tin.

Video: Hành khách giúp sản phụ 'vượt cạn' trên xe buýt

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn