Sản phụ thiệt mạng sau sinh tại bệnh viện ở Quảng Bình: Bộ Y tế vào cuộc

Sức khỏeThứ Tư, 18/12/2019 17:06:00 +07:00

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba khẩn trương thành lập, họp Hội đồng chuyên môn và báo cáo nhanh về Bộ trước 20/12 về sự cố y khoa xảy ra tại đây.

Ngày 18/12, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) có công văn khẩn gửi Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) liên quan tới sự việc sản phụ Lê Thị Nga, 34 tuổi thiệt mạng sinh tại bệnh viện.

Trong công văn, lãnh đạo Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em đề nghị bệnh viện gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc và xử trí với sản phụ Nga về Bộ trước ngày 20/12/2019. Bệnh viện cần phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, nhân lực và chăm sóc điều trị tốt nhất cho trẻ sơ sinh - con sản phụ Nga.

2

 Người nhà "vây" bệnh viện, tố bác sĩ tắc trách khiến sản phụ thiệt mạng thương tâm. (Ảnh: T.A)

Vụ cũng yêu cầu bệnh viện khẩn trương thành lập và tổ chức họp ngay Hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám chữa bệnh đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí với sản phụ Lê Thị Nga. Bệnh viện thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng.

Bệnh viện phải xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân nếu có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ và đạo đức nghề nghiệp..

Sản phụ Lê Thị Nga (SN 1985, trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thiệt mạng sau khi sinh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới khoảng 5h ngày 17/12. Bé trai con của sản phụ được chuyển sang khoa Nhi bệnh viện này để chăm sóc trong tình trạng sức khỏe yếu.

Sự việc khiến người nhà bệnh nhân bức xúc, tập trung đông tại bệnh viện vì cho rằng bác sĩ tắc trách. Đại diện gia đình yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ nguyên nhân khiến sản phụ Nga thiệt mạng.

Trong buổi họp báo cung cấp thông tin, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết đã báo cáo với Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét và sớm có kết luận về nguyên nhân sản phụ thiệt mạng.

Bệnh viện cũng đình chỉ kíp trực gồm 2 bác sĩ và 4 nữ hộ sinh tham gia cứu chữa cho sản phụ Nga để đợi làm rõ nguyên nhân và nếu có sai phạm sẽ xử lý theo luật định.

Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn