Sản phụ sinh mổ thiệt mạng, bệnh viện hỗ trợ 200 triệu đồng

Sức khỏeThứ Năm, 16/11/2017 08:17:00 +07:00

Cho rằng chị Hoa tử vong bất thường khi sinh con, đông đảo người nhà sản phụ đã “bao vây” Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh nhiều giờ liền, cuối cùng bệnh viện này bồi thường 200 triệu đồng.

Từ 16h30 chiều 15/11, gia đình chị Hồ Thị Hoa (35 tuổi, ngụ thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đưa xe cấp cứu chở thi thể chị tập trung rất đông trước sảnh nhà điều hành Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân đề nghị ban giám đốc làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ.

Nhiều người bức xúc cho rằng khi vào bệnh viện để sinh sản phụ hoàn toàn khỏe mạnh nhưng lại tử vong đột ngột sau khi sinh con.

Bà Cao Thị Tâm (57 tuổi, mẹ sản phụ Hoa) cho biết chị Hoa mang thai đủ tháng, sáng 15/11, chị có dấu hiệu chuyển dạ và được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân chờ sinh. 

Sản phụ sinh mổ tử vong, bệnh viện hỗ trợ 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Người nhà sản phụ Hoa đưa xe cứu thương chở thi thể chị Hoa "vây" Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh chiều tối 15-11. (Ảnh: Doãn Hòa) 

Trước khi vào viện, sức khỏe chị Hoa và thai nhi đều hoàn toàn bình thường. Hai lần vượt cạn trước, chị Hoa đều sinh mổ.

Gần 9h sáng, chị Hoa được các bác sĩ, y tá mổ sinh một bé gái nặng 3,5kg. Sau ca sinh mổ khoảng 30 phút, gia đình bất ngờ nghe bác sĩ thông báo chị Hoa mất máu nhiều, nguy kịch đến tính mạng.

12h trưa 15/11, chị Hoa chết trên đường được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân sang Nghệ An cấp cứu.

Sản phụ sinh mổ tử vong, bệnh viện hỗ trợ 200 triệu đồng - Ảnh 2.

 Gia đình sản phụ Hoa làm việc với ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Hoa.

Sau hơn 4 giờ làm việc với gia đình, Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân thống nhất hỗ trợ gia đình chị Hoa 200 triệu đồng. Theo đó, bệnh viện đưa trước 30 triệu đồng, số còn lại 170 triệu đồng sẽ đưa cho gia đình vào ngày 20/11.

Trả lời phóng viên, ông Hà Thanh Sơn - giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân - cho biết quy trình tiếp đón, phẫu thuật sản phụ Hoa sinh mổ của kíp trực đều không có vấn đề.

Thời điểm sản phụ Hoa bị tai biến sản khoa khi bác sĩ Hoàng Thị Hồng - trưởng khoa Sản bệnh viện phát hiện nhau cài răng lược ngay vết mổ. Khi bác sĩ bóc nhau thì sản phụ chảy máu nhiều, không cầm được.

"Chúng tôi đã huy động toàn bộ nhân viên của bệnh viện xét nghiệm máu và có 9 người đã hiến máu, chuyền máu cấp cứu sản phụ Hoa. Khi huyết áp sản phụ Hoa có dấu hiệu ổn định trở lại thì bất ngờ huyết áp tụt rất nhanh, kíp trực cấp cứu và chuyển sản phụ sang bệnh viện ở Nghệ An nhưng không qua khỏi" - ông Sơn nói.

Video: Rơi nước mắt cảnh sản phụ "khổ sở" vượt cạn trong mưa lũ

Về trách nhiệm của bệnh viện, ông Sơn cho hay sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc, bệnh viện đã niêm phong hồ sơ bệnh án sản phụ Hoa, chờ hội đồng y khoa xem xét mới có kết luận nguyên nhân tử vong của sản phụ. 

Ngày mai (16/11), bệnh viện sẽ có báo cáo gửi Sở Y tế Hà Tĩnh để xin ý kiến xử lý.

Ông Sơn thông tin thêm bác sĩ Hoàng Thị Hồng - trưởng khoa Sản bệnh viện phụ trách ca sinh mổ sản phụ Hoa, có kinh nghiệm 20 năm làm ở khoa Sản và chưa mắc sai sót nào.

Đến 20h tối 15/11, sau khi thỏa thuận với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân, gia đình sản phụ Hoa đã đồng ý đưa thi thể chị Hoa về nhà làm thủ tục mai táng.

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn