Sản phụ Hà Nội 'tố' bác sĩ tắc trách suýt phải bỏ thai: Bộ Y tế chỉ đạo xử lý nghiêm

Sức khỏeThứ Ba, 09/01/2018 07:46:00 +07:00

Ngày 8/1, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm về trường hợp sản phụ Hà Nội “tố” bác sĩ tách trách suýt phải bỏ thai.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Bệnh viên Đa khoa Đức Giang xác minh và báo cáo ngay về diễn biến trường hợp của chị Nguyễn Thị Thanh M., cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình, giải quyết dứt điểm về trường hợp của sản phụ M.

Bộ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại bệnh viện; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ trong khám bệnh, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Video: Cứu sống bệnh nhân 72 tuổi bị xương cá đâm thủng ruột

Trước đó, tối ngày 4/1, chị Nguyễn Thị Thanh M. (SN 1991, Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ việc bác sĩ Nguyễn Văn Tiến (Bệnh viên Đa khoa Đức Giang, Hà Nội) chẩn đoán sai tình trạng thai và đề xuất gia đình hút thai vì thai lưu. Nhưng trên thực tế, thai phụ chỉ bị dọa sảy như trong bài viết trước của VTC News đã thông tin.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang họp để làm rõ. Hội đồng chuyên môn của bệnh viện xác định, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến chẩn đoán sai với trường hợp sản phụ M.

Sáng 8/1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang ra quyết định điều chuyển bác sĩ Tiến về làm tại phòng Kế hoạch Tổng hợp của bệnh viện, thôi làm công tác chuyên môn.

Báo điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin.

Thu Nga
Bình luận
vtcnews.vn