Sản phụ ‘đẻ rớt’ ngay cổng bệnh viện ở Đà Nẵng: Triệu tập người đưa tin sai lệch

Bản tin 113Thứ Bảy, 22/08/2020 21:34:08 +07:00
(VTC News) -

Chủ Facebook đăng tải thông tin sai sự thật vụ sản phụ ‘đẻ rớt’ trước cổng bệnh viện ở Đà Nẵng gây hoang mang dư luận bị công an triệu tập.

Chiều 22/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng mời chủ tài khoản Facebook “Đinh Đức Tiến” đến làm việc về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/8, sau khi đọc và xem clip của 1 người dân chia sẻ thể hiện sự cảm kích đối với y bác sỹ Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng khi kịp thời giúp đỡ sản phụ “đẻ rớt” trước cổng bệnh viện được an toàn, chủ Facebook “Đinh Đức Tiến” liền đăng tải trên trang cá nhân.

Sản phụ ‘đẻ rớt’ ngay cổng bệnh viện ở Đà Nẵng: Triệu tập người đưa tin sai lệch - 1

Cơ quan Công an làm việc với chủ tài khoản Facebook "Đinh Đức Tiến".

Tuy nhiên, do không hiểu vụ việc, chủ Facebook “Đinh Đức Tiến” đưa thông tin hoàn toàn sai lệch, dùng từ ngữ phiến diện, xúc phạm đến danh dự, uy tín của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng.

Sau ít phút, nội dung này được các trang mạng chia sẻ chóng mặt với những comment xúc phạm danh dự, uy tín y bác sỹ Bệnh viện Phụ nữ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng.

Cơ quan Công an lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản Facebook “Đinh Đức Tiến” theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, mức phạt từ 10 - 15 triệu đồng.

Cơ quan công an cũng tiếp tục rà xoát và triệu tập chủ tài khoản các trang fanpage, facebook cá nhân đăng tải, bình luận thông tin tiêu cực, xử lý nghiêm theo quy định.

Như VTC News đưa tin, ngày 22/8, ông Võ Xuân Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng có báo cáo Sở Y tế và đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý người đưa thông tin sai sự thật về sự việc một sản phụ "đẻ rớt" trước cổng bệnh viện này.

Theo bác sỹ Phúc, lúc 5h ngày 21/8, sản phụ L.T.M.C (41 tuổi, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng) được người nhà chở bằng xe máy đến Bệnh viện Phụ nữ để sinh.

Sản phụ ‘đẻ rớt’ ngay cổng bệnh viện ở Đà Nẵng: Triệu tập người đưa tin sai lệch - 2

Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng.

Khi được chở tới nơi thì sản phụ này sinh con ngay trước cổng bệnh viện. Lập tức, bệnh viện phải đặc cách, huy động ê kíp bác sĩ đang trực trong điều kiện cách ly, mặc áo bảo hộ an toàn và hỗ trợ sản phụ sinh con, cắt rốn, bảo vệ mẹ và bé.

Tuy nhiên, sự việc này đã được một số chụp ảnh, ghi hình đăng tải trên các trang mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật, trong đó có ý kiến quy chụp, cho rằng bệnh viện không tiếp nhận sản phụ, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện và ngành Y tế Đà Nẵng.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn