Sản phụ chết tức tưởi ở bệnh viện Quảng Bình: Con trai cũng vừa qua đời

Bệnh và thuốcChủ Nhật, 05/01/2020 18:20:00 +07:00
(VTC News) -

Bé trai - con của sản phụ Nga chết tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới - cũng vừa qua đời tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Gia đình của sản phụ Lê Thị Nga  (SN 1985, trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, dù bé được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cứu chữa, chăm sóc đặc biệt nhưng không qua khỏi do sức khỏe quá yếu. 

Người nhà đã đưa thi thể cháu bé về an táng cạnh mộ phần của sản phụ Nga. 

 

 

Sản phụ chết tức tưởi ở bệnh viện Quảng Bình: Con trai cũng vừa qua đời - 1

Người nhà "vây" bệnh viện, tố bác sĩ tắc trách khiến sản phụ Nga thiệt mạng thương tâm. (Ảnh: T.A)

 

Khoảng 5h ngày 17/12, sản phụ Lê Thị Nga (SN 1985, trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thiệt mạng sau khi sinh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Bé trai sơ sinh con của sản phụ được chuyển sang Khoa Nhi bệnh viện này để chăm sóc trong tình trạng sức khỏe yếu.

Sự việc khiến người nhà bệnh nhân bức xúc, tập trung đông tại bệnh viện vì cho rằng bác sĩ tắc trách trong quá trình làm việc. Đại diện gia đình yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ nguyên nhân khiến sản phụ Nga thiệt mạng.

Chiều 17/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) tổ chức họp báo cung cấp thông tin người nhà "vây" bệnh viện, tố bác sĩ tắc trách khiến sản phụ thiệt mạng. Lãnh đạo bệnh viện gửi lời chia buồn tới gia đình, đồng thời sẽ nghiêm túc xem xét lại toàn bộ quy trình cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện, đặc biệt tại khoa phụ sản để đảm bảo an toàn cho người bệnh trong điều kiện tốt nhất có thể.

Ngày 19/12/2019, Bệnh viện Nhi Trung ương cử người vào Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tham gia hội chẩn và đưa cháu bé ra Hà Nội điều trị với niềm tin giành sự sống.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn