Sản phụ chết ở bệnh viện đa khoa Phú Quốc: Bé trai sơ sinh cũng không qua khỏi

Thời sựChủ Nhật, 20/05/2018 18:30:00 +07:00

Sau khi sản phụ ở Phú Quốc chết chưa rõ nguyên nhân, đứa con mới chào đời của chị này được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sáng 20/5, anh Nguyễn Chí Trung chồng của sản phụ Lê Thị Bích Tuyền (ngụ xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc Kiên Giang) xác nhận bé trai sơ sinh đã qua đời vào tối 19/5.

Theo anh Trung, bác sĩ báo cho gia đình biết bé trai sơ sinh không qua khỏi vì bị ngạt, khi chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang thì tim cháu bé đã ngừng đập.

Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng cứu cháu bé, tuy nhiên đến khoảng 21h ngày 19/5 thì cháu bé đã qua đời. Gia đình đang đưa thi thể bé về huyện đảo để lo hậu sự.

1

 Sau khi sản phụ chết tại bệnh viện đa khoa Phú Quốc chưa rõ nguyên nhân thì con trai sơ sinh cũng qua đời.

Như VTC News đã đưa tin, chiều 19/5, bác sĩ (BS) Trương Văn Hữu - quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đang nhờ cơ quan Công an làm các thủ tục pháp y để xác định nguyên nhân sản phụ 27 tuổi thiệt mạng vào sáng cùng ngày.

Nạn nhân là chị Lê Thị Bích Tuyền (ngụ xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc Kiên Giang), nhập viện ngày 16/5. Sau 3 ngày chờ sinh, rạng sáng 19/5, kíp trực Khoa Sản cho chị Tuyền sinh thường nhưng không được nên chuyển sang sinh mổ. 

Khi bé trai chào đời, các BS thông báo với người nhà là sản phụ không qua khỏi. Theo BS Hữu, có thể chị Tuyền bị thuyên tắc ối. Đây là một trong những tai biến sản khoa rất nguy hiểm.

Việt Cường
Bình luận
vtcnews.vn