San phẳng mộ vợ vua Tự Đức làm bãi đậu xe: Sẽ khởi kiện chủ đầu tư

Thời sựThứ Ba, 18/07/2017 14:47:00 +07:00

Bà con Nguyễn Phước Tộc ở TP. HCM đã đồng ý ký tên vào lá đơn khởi kiện Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư dự án bãi đậu xe tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh) do hành vi xâm phạm mồ mả.

Liên quan đến vụ việc lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san phẳng làm bãi đậu xe, ngày 17/7, website của Nguyễn Phước Tộc Việt Nam thông tin, con cháu dòng tộc Nguyễn Phước hiện sinh sống tại TP.HCM và các vùng lân cận đã đồng thuận ký đơn kiến nghị UBND thành phố Huế không di dời mồ mả bà Tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức) và khởi kiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh).

19397694_1399443283479055_1583958701_n

Bà con Nguyễn Phước Tộc ở TP. HCM sẽ khởi kiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị hành vi xâm phạm mồ mả. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Theo đó, trong ngày 17/7, Ban Hiếu sự Hoàng gia Nguyễn Phước tại TP.HCM tổ chức họp để kiến nghị Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc ở Huế cương quyết không di dời lăng mộ bà Tài nhân họ Lê ra khỏi vị trí hiện tại. 

Hai ông Nguyễn Phước Vĩnh Khánh (ngụ Huế) và ông Bảo Kỳ (ngụ TP.HCM) đã được bà con Nguyễn Phước Tộc Tại TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận ký giấy ủy quyền làm đại diện để mời một công ty luật trợ giúp pháp lý về việc khởi kiện chủ đầu tư và kiến nghị chính quyền thành phố Huế không di dời lăng mộ bà Tài nhân họ Lê.

19458284_1403756439714406_1137290292_n

Bà con Nguyễn Phước Tộc tha thiết bày tỏ mong muốn chính quyền Thừa Thiên - Huế cho giữ lại lăng mộ bà Cửu giai Tài nhân họ Lê tại vị trí cũ. (Ảnh: Nguyễn Vương) 

Ngày 18/7, ông Tôn Thất Giáp - Đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc tại Huế cho biết, mới gửi thư phúc đáp lên UBND thành phố Huế thể hiện mong muốn của đa số bà con trong Nguyễn Phước Tộc sống tại Huế là được giữ lại di tích lăng mộ bà Cửu giai Tài nhân họ Lê thụy Thục Thuận tại vị trí cũ.

Video: Sai phạm ở đâu trong vụ san phẳng lăng mộ vợ vua Tự Đức làm bãi đậu xe?

Theo ông Giáp, trước đó vào ngày 16/7, ông Nguyễn Phước Bửu Hồng - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc tại Huế được sự ủy quyền của ông Thôn Thất Viễn Bào (Chủ tịch Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc tại Huế) tổ chức cuộc họp với toàn thể bà con các Hệ, Phủ, Phòng thuộc Nguyễn Phước Tộc để lấy ý kiến về việc di dời hay giữ lại lăng mộ của bà Cửu giai Tài nhân họ Lê.

Sau khi kết thúc cuộc họp, toàn thể bà con tham dự đều thống nhất ý kiến và đồng ý ký tên về việc mong muốn giữ lại di tích lăng mộ bà Cửu giai Tài nhân họ Lê tại vị trí cũ.

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn