Săn nhà, đất ven đô giá dưới 200 triệu đồng

Kinh tếThứ Năm, 02/08/2012 12:38:00 +07:00

Nhân thời điểm giá nhà đất giảm mạnh, nhiều người có thu nhập trung bình đang tranh thủ đi tìm mua nhà cấp 4, giá rẻ ở các khu vực xa trung tâm TP HCM.

Nhân thời điểm giá nhà đất giảm mạnh, nhiều người có thu nhập trung bình đang tranh thủ đi tìm mua nhà cấp 4, giá rẻ ở các khu vực xa trung tâm TP HCM.

Anh Nguyễn Kỳ Anh, một nhân viên tại Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP.HCM cho biết, xem thông tin trên báo đài thấy giá bất động sản đang giảm nên anh cũng tìm mua căn nhà nhỏ để ở. Vì chỉ mua nhà được trong khoảng dưới 250 triệu nên đã đi một vài nơi nhưng anh vẫn chưa chọn được. Anh chấp nhận nhà xa, ven thành phố và cũ cũng được, miễn là giấy tờ hợp lệ.

Còn chị Thanh Ngọc, hiện là nhân viên văn phòng tại quận 10 thì đang tìm mua lô đất nhỏ để xây nhà. Chị cho biết các đồng nghiệp tư vấn cần nhà ở thì nên mua lúc này. Nhưng tiền dành dụm được không nhiều nên chọn mua miếng đất rồi cất nhà sau. Chị đang “săn” đất ở quận 12, Hóc Môn với yêu cầu không bị quy hoạch, giấy tờ chung hoặc riêng đều được, giá khoảng 140 – 150 triệu đồng.

 

Khảo sát trên các trang mua bán bất động sản, nhiều người đang tìm mua nhà, đất với mức giá chỉ từ 200 triệu đồng đến 700 triệu đồng, nhất là mức khoảng 200 – 300 triệu đồng rất đông người rao mua. Những người tìm mua nhà, đất ở mức giá này thường tập trung vào các quận như Bình Tân, quận 12… cả những nơi xa như huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn…

Nhân viên phòng giao dịch bất động sản tại Bà Điểm (Hóc Môn) cho hay, chỗ chị đang có nhiều khách hàng hỏi mua nhà khoảng từ 200 đến 600 triệu đồng và mua đất giá từ 300 triệu đến 1,5 tỷ đồng. Những người hỏi mua thường là nhân viên văn phòng hay công chức nhà nước, có thu nhập trung bình. Về mặt giấy tờ, khách hàng cũng yêu cầu có sổ riêng nhưng nếu chung sổ vẫn chấp nhận.

Tại sàn giao dịch bất động sản trên đường Cộng Hòa tìm mua nhà phố (nhà lẻ), anh Thanh – chuyên viên môi giới ở đây cho biết, muốn sở hữu một căn hộ chung cư phải mất khoảng hơn 2 tỷ đồng, còn nhà phố nếu chịu khó tìm cũng có thể mua được căn nhà nhỏ vài trăm triệu.

Dù các phân khúc khác như nhà chung cư, đất nền… đều giảm giá mạnh trong thời gian qua nhưng nhà phố giá giảm không nhiều do những người mua nhà phố thường có mục đích để ở lâu dài.Tuy nhiên, nhà cấp 4 hoặc trong hẻm sâu, vị trí không đẹp vẫn có giả rẻ, khoảng dưới 1 tỷ đồng. Những quận xa trung tâm như Bình Tân, Thủ Đức, Gò Vấp… giá dao động trong khoảng 1 đến 2 tỷ đồng là đã có một căn nhà như ý.

Anh Nguyễn Hồng Sơn, chuyên viên môi giới bất động sản chia sẻ, người có thu nhập thấp, trung bình mà muốn kiếm nhanh được nhà đang chọn cách này, hoặc chịu khó đi xa, hoặc mua nhà trong hẻm, chấp nhận nhà cũ, mua về sửa sang lại là có căn hộ như ý trong thời điểm giá đã chùng thấp hiện nay.

Theo Infonet

Bình luận
vtcnews.vn