Tìm thấy 15 kết quả với từ khóa “

sản lượng điện

Sản lượng điện liên tiếp lập 'kỷ lục'

Sản lượng điện liên tiếp lập 'kỷ lục'

Bước sang ngày thứ 6 của đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm đến nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ mà Hà Nội là tâm điểm của nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng cao, sản lượng điện tiêu thụ của Toàn TP Hà Nội vẫn liên tiếp thiết lập “kỷ lục mới”

Sản lượng điện đã thiết lập 'kỷ lục' mới

Sản lượng điện đã thiết lập 'kỷ lục' mới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 6/7, trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội) phổ biến 37-40 độ C; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Không ngỡ ngàng, chỉ xót ruột thôi!

Không ngỡ ngàng, chỉ xót ruột thôi!

Đó là nỗi trăn trở của chị Phạm Thùy Dương (Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân) khi được hỏi về tiền điện hàng tháng, gia đình chị đã thanh toán xấp xỉ 2 triệu đồng tiền điện tháng 6 trong khi những tháng trước chỉ hơn 1 triệu đồng.

Ngành điện đã làm gì để minh bạch hóa thông tin

Ngành điện đã làm gì để minh bạch hóa thông tin

Trong Báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016, dịch vụ cung cấp điện đứng thứ 2 trong nhiều chỉ số cơ sở hạ tầng..., nguyên nhân nào giúp dịch vụ kinh doanh điện năng được cải thiện trong thời gian qua, sự đổi mới tích cực này liệu có kéo dài?

Sản lượng điện tiêu thụ trên toàn thành phố Hà Nội lập kỷ lục mới

Sản lượng điện tiêu thụ trên toàn thành phố Hà Nội lập kỷ lục mới

Đại diện Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, tổng sản lượng điện tiêu thụ trên toàn thành phố Hà Nội trong ngày mồng 05/6/2017 vượt mốc 77,075 triệu kWh, cao chưa từng có trong lịch sử, đơn vị này liên tục đưa ra những cảnh báo tới khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô.

Giá điện sẽ sớm tăng?

Giá điện sẽ sớm tăng?

Trong 3 năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xử lý xong tới 37.000 tỷ đồng lỗ, chiếm 97% tổng lỗ, lỗ cũ chưa dứt thì nay EVN lại tiếp tục lồi thêm khoản lỗ khủng.