Nhiều CĐV Việt Nam có vé vẫn không được vào xem thầy trò Park Hang Seo thủ hoà Malaysia

Thể thaoThứ Tư, 12/12/2018 09:22:00 +07:00

Mặc dù được phân bổ chỗ ngồi và vé vào sân nhưng nhiều cổ động viên Việt Nam khi đến sân Bukit Jalil để cổ vũ đã không thể có được trải nghiệm xem bóng đá như ý.

Hai giờ đồng hồ trước trận Chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018, nhiều CĐV Việt Nam vẫn không có chỗ ngồi.

Theo sắp xếp ban đầu, CĐV Việt Nam được phân phát khoảng 3000 vé. Tuy nhiên, nhiều CĐV Việt Nam bị buộc đứng ngoài sân suốt 2 tiếng đồng hồ hoặc vào sân nhưng phát hiện số ghế của mình đã bị người khác chiếm mất.

vietnam-1

 

Theo New Strait Times, một cổ động viên Việt Nam cho biết công ty của anh đã mua 100 vé cho trận đấu nhưng khi đến nơi, anh rất bất ngờ khi không tìm thấy số ghế của mình và phải đứng ở gần cầu thang để theo dõi trận đấu. 

"Tôi phải đứng suốt 90 phút. Tại sao Ban tổ chức sân đấu không tìm thêm giải pháp để người hâm mộ thấy thoải mái hơn. Bầu không khí ở đây thực sự quá nóng khi có hơn 8 vạn người đến sân. Quá khó chịu khi phải xem bóng đá như thế này!" - CĐV Việt Nam cho biết. 

Một nhân viên an ninh trả lời báo chí Malaysia rằng khu vực khán đài dành cho khán giả đội khách được phân bổ riêng. Song trước trận đấu, khu vực này đã được mở cửa và những người hâm mộ Malaysia đã vào chiếm chỗ. 

Malaysia vs Viet Nam (4) 10

Việt Nam đã trải qua 90 phút vất vả trên đất Malaysia.

"Lẽ ra chỗ ngồi của người hâm mộ Việt Nam đã được phân bổ sẵn và sắp xếp ở những vị trí hợp lý. Thế nhưng, khi đến sân, mọi thứ lại trở thành như thế này, thật sự khó có thể chấp nhận" - một khán giả khác cho biết. 

Trong một trận đấu có tính chất căng thẳng như thế này, việc sắp xếp khán đài cho cổ động viên hai đội là rất quan trọng nếu không muốn những sự việc đáng tiếc xảy ra. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn