Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ

Đời sốngThứ Sáu, 29/04/2022 17:26:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều người đã chủ động "né" ngày cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 để về quê hoặc đi du lịch sớm hơn nhưng sân bay Tân Sơn Nhất vẫn nườm nượp khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 1

Chiều 29/4, nhiều người xếp hàng ở sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục "check-in".

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 2

Nhiều hành khách cho biết họ đã chủ động "né" ngày cao điểm để di chuyển sớm hơn nhưng vẫn phải chờ làm thủ tục khá lâu ở sân bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 3

Ghi nhận của phóng viên VTC News chiều 29/4, tại sảnh B ga quốc nội sân bay tân Sơn Nhất có rất đông hành khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 4

Càng về chiều lượng khách đổ về sân bay càng đông.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 5

Hàng dài người chờ làm thủ tục, cũng có người tranh thủ nghỉ ngơi bên cạnh đống hành lý lỉnh kỉnh.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 6

Lực lượng an ninh sân bay tăng cường giải toả khách nhanh; hãng Vietjet và SAGS phối hợp cho các chuyến bay chờ khởi hành sớm, giải toả khách trong nhà ga.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 7

Theo lịch khai thác bay, Vietjet là hãng hàng không khai thác nhiều nhất với 109 chuyến bay, hơn 23.600 khách. Vietnam Airlines có 93 chuyến bay với hơn 18.600 khách. 

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 8

Bamboo Airways khai thác 30 chuyến bay với lượng khách khoảng 5.000 người. Pacific Airlines 21 chuyến với gần 3.800 khách; Vietravel Airlines khai thác 4 chuyến với 848 khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 9
Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 10

Nhiều hành khách lựa chọn các địa điểm du lịch nổi tiếng như Hội An, Phú Quốc, Đà Nẵng... cho kỷ nghỉ lễ lần này.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 11

Anh Lưu Trí Tân (ngụ quận 3, TP.HCM) cho biết, gia đình anh đặt chuyến bay về quê ở Hà Nội sớm hơn một ngày để tránh tình trạng đông đúc, nhưng đến sân bay cũng choáng ngợp khi thấy hàng dài người xếp hàng. 

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 12

Anh Tân dự đoán ngày mai khi cả nước chính thức bắt đầu kỳ nghỉ lễ, lượng người đến sân bay càng đông hơn.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 13

Đại diện Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, cao điểm lễ 30/4 - 1/5, dự kiến tổng số chuyến bay của tất cả các hãng hàng không đi và đến Tân Sơn Nhất trung bình một ngày khoảng hơn 700 chuyến (gồm nội địa và quốc tế), tăng khoảng 20% so với lịch bay hiện tại.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 14

Theo đó, từ ngày 1 - 4/5, trung bình một ngày có 730 chuyến bay đi và đến bao gồm cả nội địa và quốc tế. Trong giai đoạn từ 26/4 - 4/5, dự kiến sẽ có 5.418 - 5.580 chuyến bay nội địa, và khoảng 812.700 - 837.000 hành khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 15

Trong đó, ngày 29/4 và 30/4 (thời điểm bắt đầu nghỉ lễ) ga đi quốc nội dự kiến đón khoảng 57.600 hành khách. 

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 16

Ngày cao điểm của ga đến sẽ diễn ra trong 2 ngày 3/5 và 4/5 với khoảng 63.000 hành khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 17

Khung giờ cao điểm nhất sẽ diễn ra từ 9h - 10h sáng; chiều từ 18h - 19h với số lượt cất hạ cánh từ 44 - 46 lần chuyến.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 18

Trong khung giờ cao điểm, đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến nghị hành khách lưu ý sắp xếp thời gian đi lại để kịp chuyến bay. 

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 19

Các đơn vị cung ứng dịch vụ tăng cường nhân lực, thiết bị phục vụ, tự chủ động đặt xe trước khi chuyến bay hạ cánh.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ - 20

Để bảo đảm chống ùn ứ, tại khu vực kiểm tra hành lý, Cảng đã bổ sung các máy an sinh soi chiếu. Đồng thời, cán bộ bộ phận này không được nghỉ phép và phải trực đủ quân số trong dịp cao điểm, nâng cao hơn so với ngày thường.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp