Sân bay Tân Sơn Nhất liên tục ngập nước: Đơn vị chống ngập không thể tiếp cận

Thời sựThứ Sáu, 16/09/2016 08:06:00 +07:00

Thời gian qua sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất liên tục ngập nước nhưng đơn quản lý Thành phố không thể tiếp cận được với lý do an ninh.

Đó là khẳng định của Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập Nước TP.HCM.

Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập Nước vừa cho biết, sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất hiện có 3 hướng thoát chính là mương A41, kênh Hy Vọng và mương Nhật Bản.

Tuy nhiên, khu vực bên trong tường rào sân bay do Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất quản lý nên các đơn vị quản lý của Thành phố không được vào do vấn đề an ninh. Còn khu vực từ tường rào sân bay trở ra ngoài do thành phố quản lý.

a121

 Sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập nặng vào ngày 26/8 sau một trận mưa lớn khiến nhiều chuyến bay phải trì hoãn và hạ cánh khẩn cấp ở sân bay khác

Theo Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập Nước, hiện nay 3 tuyến kênh này bị các hộ dân xây dựng lấn chiếm, thu hẹp dòng chảy làm hạn chế thoát nước cho khu vực thêm vào đó là tình trạng xả rác xuống lòng kênh rất phổ biến.

Mặc dù đơn vị quản lý đã nạo vét thường xuyên (1 tháng/lần) nhưng rác vẫn tích tụ trong lòng kênh chính cộng với tình trạng các hộ dân lấn xây dựng lấn chiếm thu hẹp dòng chảy.

Chính hai yếu tố trên là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước thoát chậm khi có mưa lớn ở sân bay.

Trung ngập Điều hành Chương trình Chống ngập Nước cho biết, hiện nay thành phố đang triển khai đồng loạt các giải pháp thoát nước hiệu quả cho khu vực sân bay:

Đối với Mương A41, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo nạo vét kịp thời những đoạn mương bị bồi lắng, ùn ứ rác thải (đoạn từ tường rào sân bay đến đường Cộng Hòa).

Thay thế cấp bách 7 tuyến cống băng đường trên Mương A41 để tăng cường thoát nước (đã hoàn thành tháng 8/2016). Sắp tới dự án cải tạo mương A41 sẽ được thực hiện do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình làm chủ đầu tư:

Dự án Cải tạo tuyến mương Nhật Bản sẽ doTrung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố làm Chủ đầu tư dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9/2016.

a1212

 Sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục bị ngập vào ngày  11/9

Còn kênh Hy vọng, Trung tâm Chống ngập thường xuyên nào vét thông thoáng cho tuyến kênh và trong thời gian qua luôn đảm bảo thoát nước theo hướng tuyến này. Dự án Cải tạo kênh Hy vọng nằm trong dự án thành phần của Dự án Quản lý rủi ro ngập dự kiến khởi công 2017 hoàn thành 2019.

Như VTC News đã thông tin trước đó ngày 26/8 và 11/9, cơn mưa lớn đã khiến sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập nước nặng. Nhiều hạng mục của sân bay bị ngập nước khiến nhiều chuyến bay phải trì hoãn hoặc phải hạ cánh khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho các hành khách.

Video: Người dân Sài Gòn "lao như bay" trên phố ngập nước

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn