Sân bay Long Thành: 'Sao không tổ chức điều trần tại Quốc hội?'

Thời sựThứ Năm, 06/11/2014 09:35:00 +07:00

(VTC News) – Ông Dương Trung Quốc đặt vấn đề nên tổ chức các phiên điều trần ngay tại Quốc hội để thảo luận nghiêm túc về dự án sân bay Long Thành.

(VTC News) – Ông Dương Trung Quốc đặt vấn đề nên tổ chức các phiên điều trần ngay tại Quốc hội để thảo luận nghiêm túc về dự án sân bay Long Thành.

Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đang là tâm điểm chú ý của dư luận cả nước. Ngay trên diễn đàn Quốc hội mấy ngày qua cũng khá “nóng” với nhiều quan điểm trái chiều về việc có nên hay không nên đầu tư xây dựng sân bay Long Thành thời điểm này.
Là đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, nơi có dự án sân bay Long Thành, nhưng ông Dương Trung Quốc cũng bày tỏ quan điểm không ủng hộ việc đầu tư dự án thời điểm này vì cho rằng khi dân chưa đủ lòng tin thì tốt nhất không nên quyết định ngay.
“Nếu vì cử tri, vì nhân dân Đồng Nai nơi tôi đại diện, thì tôi sẽ ủng hộ. Nhưng nếu xét về lợi ích chung, nhìn rộng ra cả nước thì theo tôi, việc đầu tư sân bay Long Thành thời điểm này dù cần thiết cũng không nên làm”, ông Quốc nói.

ĐBQH Dương Trung Quốc 
Ông Dương Trung Quốc cũng cho rằng khi mà chính các ĐBQH còn đang phân vân về dự án này, thì tại sao không tổ chức ngay các phiên điều trần ngay tại Quốc hội, giữa các Ủy ban của Quốc hội với nhau, hoặc giữa các nhóm với nhau thảo luận nghiêm túc về dự án này.
- Nhắc đến dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, với tư cách là ĐBQH tỉnh Đồng Nai, ông quan tâm đến vấn đề gì nhất?
Thực sự tôi là đại biểu của tỉnh Đồng Nai thì cũng có vấn đề phân tâm. Phần đông cử tri Đồng Nai mong muốn dự án được triển khai. Mình đại diện cho cử tri thì cũng muốn nói tiếng nói ấy.
Nhưng mà mình vẫn phải nhìn rộng ra cả nước xem có nên hay không nên đầu tư dự án vào thời điểm này. Mình là ĐBQH, phải nhìn lợi ích của tỉnh trong lợi ích chung của cả nước để xem xét.
- Rất nhiều ý kiến đánh giá việc đầu tư dự án sân bay Long Thành rất cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên ngay trong Quốc hội cũng đang có rất nhiều ý kiến không đồng tình với chủ trương này. Theo ông nguyên do là ở đâu?
Với dự án sân bay Long Thành, theo tôi phản biện còn yếu. Ngay cả phản biện trong dư luận xã hội, hay trong Quốc hội cũng thế, dù nói rất nhiều đến yếu tố nguồn vốn, yếu tố kỹ thuật, những luận chứng về kinh tế… nhưng vẫn thiếu một điều quan trọng, đó là lòng tin.
Tôi cho rằng hiện nay yếu tố tác động vào đây chính là lòng tin. Không có lòng tin, thiếu lòng tin nên mọi dự án nhà nước đưa ra đều luôn luôn bị phản ứng theo chiều ngược lại. 
Ví dụ người ta hay nghi hoặc việc nếu chọn địa điểm ấy thì có vấn đề gì liên quan đến đất cát ở đó không, có những lợi ích nhóm ở khu vực đó không, đầu tư ngần đó tiền thì có thất thoát không?
Việc đánh mất lòng tin ấy nó có nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân là quá trình chuẩn bị dự án này, anh không quan tâm đến việc thuyết phục bằng những luận chứng khoa học, quan trọng hơn nữa là bằng cách anh phải cải thiện trên mặt bằng chung của xã hội. Cho nên tôi vẫn nói là nếu với cơ chế này, thì dù có thấy rất cần thiết phải làm cũng chưa chắc đã nên làm.
- Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?
Thứ nhất, với dự án Long Thành thì tôi thấy thế này, ở địa bàn mà tôi là ĐBQH, 10 năm rồi, bức xúc của người dân ở đây là dự án bị treo quá lâu. Thực ra Chính phủ đã triển khai rồi, và bây giờ mới đưa dự án ra Quốc hội là quá chậm. 
 Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành được quy hoạch cách đây 3 năm
Mà quả thật, bây giờ nếu không thực hiện nữa thì không chỉ người dân bị tác động sau 10 năm dự án bị treo, mà tất cả những cái đầu tư hạ tầng cũng bị lãng phí. Bằng chứng là ta đã xây dựng đầu mối ở đó rồi, lẽ ra anh phải quyết định Long Thành trước rồi anh mới xây dựng hệ thống hỗ trợ, nhưng ta lại làm ngược. 
Cái thứ 2 là có làm sân bay Long Thành hay không thì cần phải có cái luận chứng khoa học. Quan sát tôi thấy, ở Quốc hội chỉ có luận chứng của Chính phủ đưa ra thôi, còn các phản biện xã hội phần lớn mới chỉ thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Cứ tổ chức các phiên điều trần công khai ở đây, tôi tin là Quốc hội sẽ có những quyết định sáng suốt về dự án sân bay Long Thành. Nếu cứ để thế này thì các đại biểu sẽ rất phân vân...
 
Tại sao ta không đưa phản biện xã hội vào trong Quốc hội, tổ chức những cuộc điều trần giữa các nhóm ủng hộ và không ủng hộ đi? Quốc hội phải lắng nghe là chủ yếu. ĐBQH của ta còn chưa chuyên nghiệp, chưa có đủ công cụ thì không gì bằng lắng nghe. Vậy tại sao không tổ chức phản biện ngay trong Quốc hội? 
- Mới đây các đại biểu đoàn TP.HCM kiến nghị Chính phủ cùng với UBND TP.HCM, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phải tổ chức các cuộc hội thảo, huy động các chuyên gia, nhà kinh tế, nhà khoa học để bàn về dự án này, thưa ông?
Theo tôi chính Quốc hội phải làm vì Quốc hội là cơ quan quyết định. Dư luận xã hội tạo áp lực cũng không sai. Nhưng tại sao chính Quốc hội không làm ngay tại Quốc hội?
Tại sao Quốc hội không tổ chức các phiên điều trần ngay tại Quốc hội, giữa các ủy ban, hoặc điều trần ngay giữa các nhóm một cách nghiêm túc về dự án này?
- Có lẽ do mình chưa có tiền lệ tổ chức các phiên điều trần trong Quốc hội?
Chưa quen thì phải làm rồi mới quen chứ. Hay tại chúng ta chưa tự tin, sợ rủi ro? 

Cứ tổ chức các phiên điều trần công khai ở đây, tôi tin là Quốc hội sẽ có những quyết định sáng suốt về dự án sân bay Long Thành. Nếu chúng ta cứ để thế này, thì Quốc hội rất phân vân, chưa biết nên quyết định thế nào về dự án này.
- Trong phiên họp tổ chiều 4/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bày tỏ ủng hộ chủ trương này, tuy nhiên cũng cần có nghiên cứu thấu đáo.
Nói chung là ai cũng ủng hộ, nhưng ủng hộ có điều kiện. Nhưng những điều kiện đó hiện nay vẫn chưa được đáp ứng.

Hoàng Lan
Bình luận
vtcnews.vn