Samsung nhận chứng nhận đầu tư 1,4 tỷ USD vào TP.HCM

Kinh tếThứ Năm, 02/10/2014 07:34:00 +07:00

(VTC News) – Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa chính thức trao giấy chứng nhận đầu tư 1,4 tỷ USD vào khu công nghệ cao của thành phố cho Samsung.

(VTC News) – Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa chính thức trao giấy chứng nhận đầu tư 1,4 tỷ USD vào khu công nghệ cao của thành phố cho Samsung.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều 1/10, tại trụ sở của Samsung ở Hàn Quốc, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã chính thức trao giấy chứng nhận đầu tư 1,4 tỷ USD vào khu công nghệ cao TP.HCM cho Samsung.

Với tổng diện tích khoảng 70ha trong khu công nghệ cao TP.HCM, dự án này sẽ tập trung vào việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, thiết bị điện, điện tử công nghệ cao. Dự kiến, dự án sẽ khởi công vào tháng 1/2015 và đi vào hoạt động ở quý 2/2016 với quy mô hàng ngàn lao động.

Ông Lê Mạnh Hà – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trước đó đã từng cho biết, dự án này sẽ xây dựng nhà máy sản xuất các mặt hàng điện tử như: LCD Plasma, CRT, SlimFit, hệ thống âm thanh, đầu đĩa DVD, máy giặt, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân (thứ hai, trái sang) trao giấy chứng nhận đầu tư vào TP.HCM cho lãnh đạo Samsung tại Hàn Quốc (ảnh: TTXVN) 

Ngoài việc sản xuất cho thị trường nội địa, dự án sẽ còn mở rộng ra thị trường thế giới, dùng những công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất mà Samsung đã và đang áp dụng trên toàn thế giới.

Đây là dự án mới nhất của tập đoàn Samsung tại Việt Nam, nhằm đưa quốc gia này trở thành những mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung.

Đến nay, Samsung đã thành công với 3 dự án tại Việt Nam, bao gồm tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và TP.HCM với tổng vốn đầu tư lên đến gần 10 tỷ USD.

Thế Quân

Bình luận
vtcnews.vn