Saif chính thức đàm phán với Tòa Hình sự Quốc tế

Thế giớiThứ Bảy, 29/10/2011 06:44:00 +07:00

(VTC News) - Theo nguồn tin mới nhất, các công tố viên quốc tế đã chính thức có những liên hệ đầu tiên với Saif al-Islam, con trai của nhà cựu lãnh đạo Gaddafi.

(VTC News) - Theo nguồn tin mới nhất, các công tố viên quốc tế đã chính thức có những liên hệ đầu tiên với Saif al-Islam, con trai của nhà cựu lãnh đạo vừa bị hạ sát Muammat Gaddafi.

Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) cho biết, họ đã bắt đầu các cuộc đàm phán thông qua trung gian với Saif, nhằm thỏa thuận về khả năng đầu thú của anh này. Trước đó, hồi tháng 6, Saif cùng với cha mình đã bị ICC phát lệnh truy nã vì những cáo buộc tội ác chống lại loài người.

Các công tố viên ICC nhấn mạnh, anh sẽ được xét xử công bằng, đúng với tội danh phạm phải.

 

Saif al-Islam Gaddafi đã mất tích trong nhiều tháng qua và NTC liên tục đau đầu truy lùng người con trai lớn từng được coi là "thái tử" sẽ kế vị Tổng thống Gaddafi này. Một nguồn tin gần đây nhất cho rằng đã phát hiện thấy anh trong đoàn xe chạy từ sa mạc Libya sang Niger, đất nước láng giềng được nhiều người thuộc phe ủng hộ Gaddafi chọn làm nơi lánh nạn. Tuy nhiên, phía ICC khẳng định, họ vẫn chưa biết nơi ở hiện tại của Saif.

Trả lời phỏng vấn BBC, công tố viên Luis Moreno Ocampo của ICC cho biết:
"Thông qua trung gian, chúng tôi đã chính thức tiếp xúc với Saif al-Islam. Văn phòng công tố viên đã giải thích rõ cho anh ta rằng nếu đầu thú trước ICC, anh ta có quyền trình bày tại tòa án và vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội."

ICC cũng phủ nhận bất cứ thỏa thuận ngầm nào đã đạt được với Saif, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của các cuộc đàm phán này chỉ nhằm đảm bảo lệnh bắt giữ trước đó được thực thi đúng luật.

Ông Moreno Ocampo cho biết, theo các nguồn tin phi chính thống mà ICC thu thập được, một đội lính đánh thuê đã được giao khoán nhiệm vụ hộ tống Saif đến một quốc gia chưa phải chịu ràng buộc theo Quy chế Rome, theo đó miễn được cho anh ta khỏi các yêu cầu dẫn độ của tòa.

Các báo cáo cho biết, Zimbabwe khả năng là điểm đến cuối cùng mà Saif có thể lựa chọn để trốn lệnh truy nã của ICC. Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe là đồng minh của cựu Tổng thống Libya Gaddafi trong suốt nhiều năm liền.

Đ.L

Bình luận
vtcnews.vn