Sai sót chết người của binh sỹ, tên lửa Nga phóng đi từ máy bay đang bảo dưỡng

Thế giớiThứ Ba, 20/08/2019 12:33:00 +07:00

Sai sót của 2 binh sỹ Nga khiến tên lửa Kh-29TD lao đi từ tiêm kích Su-30SM dù chiếc phi cơ đang nằm trong khu nhà chứa máy bay để bảo dưỡng.

Ủy ban điều tra Nga buộc tội 2 binh sỹ Alexey Chebanov và Nikolay Zverev vi phạm các quy tắc xử lý vũ khí gây nguy hiểm với người khác. 

Theo bản cáo trạng được Ủy ban này cung cấp, 2 binh sỹ Nga mắc lỗi nghiêm trọng trong quá trình sử dụng thiết bị có tên Oka kiểm tra 2 tên lửa không đối đất Kh-29TD trên một chiếc Su-30SM. Vào thời điểm xảy ra vụ việc hôm 1/10/2017 ở căn cứ của Hạm đội Biển Đen Nga gần Saki, Crưm, chiếc Su-30SM mới trở về căn cứ sau 1 chuyến bay. 

ten lua

Tên lửa Kh-29TD bị khai hỏa do sai sót của binh sỹ. (Ảnh:Edefense)

Cụ thể, Chebanov và Zverev không tuân thủ đầy đủ các thao tác trong quy trình bảo dưỡng tên lửa làm cho dòng điện chạy qua vũ khí khiến tên lửa Kh-29TD dài 4 m, nặng 700 kg được kích hoạt và phóng đi khỏi thân chiếc Su-30SM

Cú lao đi phá hủy một phần mái và tường của nhà chứa. Rất may, phần đầu đạn của tên lửa nặng 100 kg không phát nổ.

Bộ Quốc phòng Nga ước tính thiệt hại sau sự cố này rơi vào khoảng 695.784 USD, trong đó có 2 tên lửa ước tính có giá 276.000 USD. 

Một Tòa án quân sự tại Crưm quyết định phạt quản chế 2 binh sỹ Nga 15 tháng. Chebanov bị trừ 15% lương trong khi Zverev bị trừ 10% lương do đang nuôi 4 con nhỏ. 

Trong thời gian chịu phạt, cả 2 không được thăng chức và thời gian này sẽ tính vào thâm niên công tác của họ. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn