Sài Gòn 'lạnh như mùa đông', người dân co ro xuống phố

Thời sựThứ Sáu, 16/01/2015 07:00:00 +07:00

Tối qua (15/1) thời tiết Sài Gòn trở lạnh đột ngột, nhiệt độ giảm còn 18 độ C.

(VTC News) - Tối qua (15/1) thời tiết Sài Gòn trở lạnh đột ngột, nhiệt độ giảm còn 18 độ C, người dân thành phố diện áo ấm, quấn khăn quàng cổ tránh rét.

Ghi nhận PV VTC News, do thời tiết lạnh người dân TP.HCM hạn chế ra đường nên phố như bớt đông đúc hơn bình thường.
Các em nhỏ được bố mẹ cẩn thận mặc áo ấm, đội mũ len giữ cơ thể ấm nhằm tránh các bệnh hô hấp do ảnh hưởng thời tiết. Nam nữ thanh niên ra đường cũng không quên khoác thêm áo lạnh, mang khăn quàng cổ.
 Hai cha con mặc áo ấm ra đường. Ảnh: Phan Cường


Ông Nguyễn Minh Giám - Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết đây là mức nhiệt độ thấp nhất từ đầu năm đến nay ở khu vực này. Dự báo thời tiết lạnh sẽ còn duy trì ở Nam bộ trong những ngày tới.

Sáng cùng ngày, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ nhận định, đây là đợt lạnh nhất từ mùa khô năm 2014-2015 tại TP.HCM. Nhiệt độ đo được tại trạm Tân Sơn Nhất còn 18 độ C.
 Quên mang áo khoác, chàng thanh niên co ro dưới cái lạnh bất thường ở TPHCM. Ảnh: Phan Cường
Nhiệt độ tại nhiều tỉnh thành khác cũng xuống đáng kể, có nơi xấp xỉ 15-16 độ C, trong đó lạnh nhất là tại Trị An (Đồng Nai) khi nhiệt độ xuống còn 15,2 độ C, Long Khánh cũng ở ngưỡng 15,4 độ C.

Tại trạm Phước Long và Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước - nơi từng ghi nhận nhiệt độ thấp nhất tại Nam bộ ngày 15/1 cũng giảm xuống mức 16-16,5 độ C. Ở Biên Hòa, Tây Ninh 17,5 độ C. 
Không chỉ vậy, nhiệt độ giảm mạnh cũng xảy ra ở các tỉnh miền Tây Nam bộ như Mộc Hóa (Long An) 18,6 độ C, Cao Lãnh (Đồng Tháp) 18,8 độ C, Mỹ Tho (Tiền Giang) 19,9 độ C, các nơi khác đều xấp xỉ 20 độ C. 
Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn