Sài Gòn FC thất thế, còn đủ sức đua vô địch V-League 2020?

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 15/10/2020 06:43:48 +07:00
(VTC News) -

Thất bại 1-3 trên sân Bình Dương cho thấy Sài Gòn FC có nguy cơ "hết pin" ở cuộc đua vô địch.

Trận thua tan nát tại Gò Đậu là lần thứ 4 trong 5 trận gần nhất, Sài Gòn FC mất điểm. 10 trận đầu mùa, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành thắng 6, hòa 4, giành 22 điểm, trung bình 2,2 điểm mỗi trận. 5 trận gần nhất, Sài Gòn FC chỉ thắng 1 trận và điểm số trung bình giành được mỗi trận tụt xuống 1.

Khủng hoảng đang ập đến với đội chủ sân Thống Nhất?

Video: Bình Dương 3-1 Sài Gòn FC 

Khó khăn toàn diện 

Dễ thấy điểm tựa trong thành công của Sài Gòn FC từ đầu mùa đến từ sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Trong 7 trận thắng, có 3 trận là Sài Gòn FC vượt đối thủ với cách biệt tối thiểu.

Trong 6 trận hòa mang về 6 điểm, có tới ba lần Sài Gòn FC hòa 0-0, hai lần hòa 1-1. Như vậy có nghĩa nếu Sài Gòn FC chỉ cần thủng lưới thêm một quả trong những trận kể trên, kết quả thắng sẽ chuyển thành hòa, còn hòa chuyển thành thua.

Sài Gòn FC không phải Hà Nội FC ở những mùa trước, sở hữu hàng công mạnh tới mức hàng thủ mắc một vài sai sót cũng... không sao. Quốc Long cùng đồng đội chơi đặc biệt hay ở mùa giải này, nhưng những chiến thắng mong manh cho thấy để giữ ngôi đầu, Sài Gòn FC phải căng mình trong mọi trận. 

Tuyến tiền đạo Sài Gòn FC không đủ mạnh để ghi bàn liên tục, nên hậu vệ phải thi đấu cẩn thận để giữ điểm. Sài Gòn FC đạt độ chín ở 10 trận đầu mùa khi hàng công nhả đạn đều đặn, còn hàng thủ chơi kỷ luật. Mỗi khi tiền đạo không biết ghi bàn, hậu vệ lại đá tốt, giữ sạch lưới để có điểm. 

Sài Gòn FC thất thế, còn đủ sức đua vô địch V-League 2020? - 1

Pedro Paulo (áo tím) là một nửa sức mạnh của Sài Gòn FC. 

Nhưng hàng thủ Sài Gòn FC không còn là điểm tựa. 5 trận gần nhất, đội bóng áo tím thủng lưới 8 bàn, gấp gần ba lần tổng số bàn thua ở giai đoạn trước đó. Số bàn thắng ghi được trong quãng thời gian này chỉ là 6 bàn, bằng một phần ba số bàn trong 10 trận trước. Như vậy, hàng thủ Sài Gòn FC sa sút, còn hàng công không đủ mạnh để sửa sai.

Dù vậy, con số chỉ để tham khảo. Dấu hiệu cho thấy Sài Gòn FC sẽ sớm hụt hơi nằm ở lối chơi của đội bóng này. Sài Gòn FC luôn đá với hàng thủ rất thấp để hạn chế rủi ro, rồi tấn công bằng những đường chuyền cho bộ đôi Geovane Magno và Pedro Paulo.

CLB Viettel và Bình Dương đã sử dụng đối sách giống nhau để đả bại Sài Gòn FC, đó là chơi chậm, chắc, tăng tốc ở một số thời điểm và vây chặt hai ngoại binh của đối phương.

Cách Bình Dương đánh bại Sài Gòn FC chiều qua (14/10) cũng giống cách Sài Gòn FC thường dùng để hạ các đối thủ khác, đó là bất ngờ tấn công ở thời điểm đối thủ chưa kịp ổn định đội hình. Những bàn thắng của Việt Cường và Tiến Linh ở đầu hiệp 2 khiến kế hoạch của HLV Vũ Tiến Thành đổ bể. 

Không giống lượt đi, Sài Gòn FC không còn giữ được cách tiếp cận chủ động và khoa học trước các đối thủ. Sài Gòn FC hiện tại phòng ngự rất bị động, dễ bị đối phương khoan phá. Từ đội cuối bảng như Quảng Nam hay thất thường như Bình Dương đều tìm ra cách khiến Sài Gòn FC khốn đốn.

Sài Gòn FC thất thế, còn đủ sức đua vô địch V-League 2020? - 2

Sài Gòn FC không có lực lượng dày dạn. 

Sài Gòn FC là tập thể mạnh, nhưng đội bóng này thiếu ngôi sao để tạo khác biệt. Một mẫu cầu thủ tự mình giải quyết trận đấu, hay đơn phương độc mã tạo đột biến chiến thuật là điều Sài Gòn FC không có. Nếu CLB TP.HCM có thừa ngôi sao nhưng thiếu bài, thì Sài Gòn FC ở thái cực trái ngược. Cả hai đều không có sự toàn diện của nhà vô địch. 

Dấu hỏi trận cầu lớn 

7 trận gặp các đội trong top 8, Sài Gòn FC chỉ giành 10 điểm (trung bình 1,42 điểm/trận). Quốc Long cùng đồng đội xây chắc ngôi đầu nhờ thành tích quá tốt với nhóm đội cuối bảng, với 14 điểm sau 6 trận (trung bình 2,33 điểm/trận). Sài Gòn FC giỏi thắng đậm các đội yếu và chơi "cù cưa" với các đội mạnh.

Tuy nhiên, thể thức mới của V-League 2020 đã tước đi vũ khí này của đội bóng Sài Thành. Không còn SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nam Định hay Hải Phòng cho Sài Gòn FC thoải mái lấy điểm ở lượt về. Thay vào đó, Sài Gòn FC phải gặp toàn đối thủ cứng cựa.

CLB Viettel, Quảng Ninh hay Hà Nội FC sẽ khiến Sài Gòn FC không "dễ thở". Nếu Bình Dương đánh bại Sài Gòn FC trong trận đấu chơi không quá xuất sắc, thì những đối thủ khác có thể làm được điều tương tự.

Sài Gòn FC thất thế, còn đủ sức đua vô địch V-League 2020? - 3

Đến tân binh Hà Tĩnh cũng dồn ép Sài Gòn FC suốt 20 phút cuối trận.

Ở lượt đi, những trận hòa cũng là tác nhân giúp Sài Gòn FC giữ được ngôi đầu. Đội bóng này luôn biết kiếm điểm dù đá không hay. Nhưng ở lượt về, Sài Gòn FC không thể vào trận với thế "cầu hòa". Khoảng cách sít sao giữa các đội bám đuổi khiến một trận hòa đồng nghĩa với mất 2 điểm hơn là có 1 điểm.

Khi ấy, Sài Gòn FC buộc phải thắng. Họ phải chơi chủ động và biến hóa hơn. Dù vậy, Sài Gòn FC chưa bao giờ đá tốt khi mang mục tiêu "phải thắng" bước vào cuộc chơi. 

Lịch thi đấu cũng không ủng hộ Sài Gòn FC. 4 trận cuối mùa, Sài Gòn FC phải đá với HAGL ở "hiểm địa" Pleiku, trước khi gặp hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hà Nội FC và CLB Viettel. Đây là 3 trận đấu định đoạt ngôi vương của thầy trò ông Vũ Tiến Thành. Không thắng đối thủ, mộng vô địch V-League của Sài Gòn FC sẽ tiêu tan. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn