Sài Gòn FC có nguy cơ bỏ giải, VPF xem xét bốc thăm lại Cúp Quốc gia

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 03/03/2023 07:14:20 +07:00
(VTC News) -

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhiều khả năng phải tổ chức lại lễ bốc thăm giải hạng Nhất Quốc gia 2023.

Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2023 có thể bị xáo trộn vì Sài Gòn FC. Sau khi gửi đơn đăng ký tham dự mùa giải vào phút chót, đội bóng này có nguy cơ phải rút lui.

Thực chất, suất dự giải Hạng Nhất của họ đã được chuyển giao cho đơn vị mới. Nhưng vì thủ tục chậm trễ, Sài Gòn FC không thể đổi tên thành Lâm Đồng mà buộc phải sử dụng tên cũ.

Khi giải đấu còn hơn 1 tháng nữa là khởi tranh, quá trình chuyển giao lại gặp trục trặc. Nguồn tin của VTC News cho biết rắc rối này đến từ cả bên chuyển giao và nhận chuyển giao. Nguyên nhân xuất phát từ việc chuyển đổi cổ phần sở hữu ở Công ty cổ phần phát triển bóng đá Sài Gòn. 

Sài Gòn FC có nguy cơ bỏ giải, VPF xem xét bốc thăm lại Cúp Quốc gia - 1

Sài Gòn FC xuống hạng và được chuyển giao cho Lâm Đồng, nhưng chưa kịp đổi tên.

Trước thềm giải Hạng Nhất Quốc gia 2023, Sài Gòn FC và Cần Thơ là 2 đội bóng nhận được sự ưu ái khi VPF gia hạn thời gian đăng ký, mục đích là để những đội bóng đang gặp khó khăn tài chính có thời gian chuẩn bị. Trong khi CLB Cần Thơ quyết tâm làm lại từ giải hạng 3 thì Sài Gòn FC vẫn có đơn dự giải vào giờ chót.

Nếu Sài Gòn FC gửi văn bản không tham dự, giải Hạng Nhất Quốc gia có khả năng phải thay đổi hoàn toàn thể thức thi đấu. Với chỉ 10 đội bóng, VPF có đủ thời gian để tổ chức giải theo thể thức vòng tròn 2 lượt, tổng là 18 vòng đấu thay vì thể thức đá vòng tròn, chia nhóm phân hạng như hiện tại.

Ở mặt trận cúp Quốc gia, Sài Gòn FC mang mã số 17, được miễn thi đấu ở vòng đầu tiên. Hiện khả năng bốc thăm lại ở giải Cúp Quốc gia vẫn đang được cân nhắc.

Nếu thi đấu, Sài Gòn FC sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Phù Đổng và Hoà Bình. Nếu Sài Gòn FC không tham dự, người chiến thắng ở cập đấu này có thể không cần đá vòng 2 mà sẽ gặp đội thắng ở nhánh đấu có sự hiện diện của CLB Đông Á Thanh Hoá, TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn