Sách trắng Trung Quốc: Không muốn có chiến tranh thương mại nhưng sẽ chiến đấu nếu cần

Thế giớiChủ Nhật, 02/06/2019 10:30:00 +07:00

Trung Quốc, ngày 2/6, công bố sách trắng để cung cấp một bức tranh toàn diện các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại với Mỹ.

"Trung Quốc không muốn có một cuộc chiến thương mại, nhưng không sợ một cuộc chiến và sẽ chiến đấu nếu cần thiết". Vị trí của Trung Quốc trong vấn đề này không bao giờ thay đổi, sách trắng chỉ ra.

Mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ vừa là nền tảng vừa là động lực của mối quan hệ song phương, nhưng những lợi ích cơ bản của hai dân tộc, sự thịnh vượng và ổn định của thế giới đang bị đe dọa, theo sách trắng của Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước Trung Quốc.

us-china-2_685x461

 (Ảnh minh họa)

Theo sách trắng, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ, quan hệ kinh tế và thương mại song phương đã đi một chặng đường dài, với việc mở rộng các lĩnh vực hợp tác ở cấp cao hơn.

Một mối quan hệ cùng có lợi và vì lợi ích chung đã được củng cố, mang lại lợi ích không chỉ cho hai nước mà cho cả thế giới, sách trắng có tiêu đề "Vị trí của Trung Quốc trong Thương nghị kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ" cho biết.

Tân Hoa Xã dẫn nội dung sách trắng, cho biết do sự khác biệt trong giai đoạn phát triển và hệ thống kinh tế, không thể tránh khỏi hai nước sẽ gặp phải những khác biệt và xích mích trong hợp tác thương mại.

Lịch sử quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ đã chứng kiến những khúc ngoặt và những tình huống khó khăn. Bằng cách áp dụng thái độ hợp lý và hợp tác, hai nước đã cố gắng giải quyết các xung đột, khác biệt về cầu nối trước đây và khiến mối quan hệ thương mại song phương trở nên trưởng thành hơn thông qua đối thoại và thương thảo.

Video: Việt Nam sẽ là "vịnh tránh bão" trong xung đột thương mại Mỹ-Trung?

Tuy nhiên, sách trắng lưu ý, kể từ khi (Tổng thống Donald Trump) nhậm chức vào năm 2017, chính quyền mới của Mỹ đã đưa ra những đe dọa thuế quan bổ sung và các biện pháp khác, gây ra xích mích kinh tế và thương mại thường xuyên với các đối tác thương mại lớn. Để đối phó với ma sát kinh tế và thương mại do Mỹ đơn phương khởi xướng từ tháng 3/2018, Trung Quốc đã phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích của quốc gia và người dân.

Đồng thời, Trung Quốc cũng khẳng định vì cam kết giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn, họ đã tham gia nhiều vòng đàm phán kinh tế và thương mại với Mỹ trong nỗ lực ổn định mối quan hệ thương mại song phương.

"Quan điểm của Trung Quốc nhất quán và rõ ràng - hợp tác phục vụ lợi ích của hai nước, rằng xung đột chỉ có thể làm tổn thương cả hai và hợp tác là lựa chọn chính xác duy nhất cho cả hai bên."

Liên quan đến sự khác biệt và xích mích của họ trên mặt trận kinh tế và thương mại, Trung Quốc nói sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tìm giải pháp, và đạt được thỏa thuận hai bên cùng có lợi. Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định hợp tác phải dựa trên các nguyên tắc, và có những điểm mấu chốt trong quá trình đàm phán mà Trung Quốc sẽ không thỏa hiệp.

sach trang

Buổi công bố sách trắng diễn ra tại Bắc Kinh sáng 2/6. Ảnh: China Daily. 

Trong diễn biến gần nhất, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hôm 31/5 rằng họ đang làm việc về một "danh sách thực thể không đáng tin cậy" - bao gồm một nhóm các cá nhân và thực thể nước ngoài bị coi là làm hại đến các công ty Trung Quốc. Động thái "học hỏi" quyết định đưa 70 công ty Trung Quốc vào danh sách đen của Mỹ, bao gồm cả công ty viễn thông khổng lồ Huawei.

Hôm 1/6, mức thuế cao hơn của Bắc Kinh đối với khoảng 60 tỷ USD các sản phẩm của Mỹ có hiệu lực, một động thái được thực hiện để đáp lại quyết định của Washington về việc tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn