Sabeco có Tổng giám đốc mới

Kinh tếChủ Nhật, 28/05/2017 15:59:00 +07:00

Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc sau một thời gian chiếc ghế này bị bỏ trống.

Tháng 12/2015, bà Phạm Thị Hồng Hạnh nghỉ hưu nên chiếc ghế Tổng giám đốc Sabeco bị bỏ trống.

Mới đây, Sabeco vừa công bố quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Thành Nam (SN 1970, tại Hà Nội, từng học thạc sĩ Quản lý kinh tế và nhà nước, Trường Universite Libre de Bruxelles, Bỉ) Phó Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT, trở thành Tổng giám đốc mới của Sabeco kể từ ngày 12/6/2017. 

Hinh anh

Ông Nguyễn Thành Nam (bìa trái) vừa được bầu vào HĐQT Sabeco vào tháng 2/2017.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Nam đã kinh qua nhiều vị trí tại Sabeco. Từ tháng 3/2015 đến tháng 2/2016, ông Nguyễn Thành Nam được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Sabeco. Từ 1/3/2016 đến nay, làm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi.

Năm 2016, tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại đạt 1,647 tỉ lít, vượt 6,9% so với kế hoạch 2016 và tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ (trong đó sản phẩm thương hiệu Bia Sài Gòn 1,590 tỉ lít, tăng 124 triệu lít so với cùng kỳ, tương đương mức tăng trưởng 8,5%). Chỉ tiêu nộp Ngân sách hợp nhất đến các công ty con đạt 8.782 tỉ đồng và tính toàn hệ thống SABECO ước đạt 16.500 tỉ đồng. Tỉ lệ chia cổ tức năm 2016 dự kiến thực hiện là 30%, bằng với kế hoạch năm 2016.

Video: Bia rượu, kẻ tàn phá cơ thể khủng khiếp

Trong năm  2017, HĐQT SABECO đặt mục tiêu cụ thể: Sản lượng mục tiêu Bia các loại : 1,703 tỉ  lít, tăng 3,4% so với 2016 (Trong đó, sản phẩm thương hiệu Bia Sài Gòn: 1,664 tỉ lít, tăng 4,7% so với 2016). Tổng doanh thu hợp nhất là 34.471 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.719 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 4.703 tỉ đồng. Tỉ lệ chia cổ tức dự kiến 35%, nộp ngân sách hợp nhất 9.262 tỉ đồng.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn