Sà lan trôi dạt đâm nứt toác cầu giữa Sài Gòn

Thời sựThứ Sáu, 21/08/2015 05:22:00 +07:00

Sà lan trôi dạt tự do khoảng 400m, va chạm mạnh vào gầm cầu Đặng Nguyên Cẩn quận 6, TP.HCM. Chiếc sà lan trôi dạt khiến cầu bị nứt toác nghiêm trọng.

(VTC News) – Sà lan trôi dạt tự do khoảng 400m, va chạm mạnh vào gầm cầu Đặng Nguyên Cẩn khiến cầu bị nứt toác.

Đến trưa 21/8, chiếc sà lan trôi dạt bị kẹt vào gầm cầu Đặng Nguyên Cẩn được Công ty Môi trường đô thịTP.HCMđiều động phương tiện đến cứu hộ thành công.
 Đội cứu hộ giải cứu sà lan đang mắc kẹt dưới gầm cầu Đặng Nguyên Cẩn

Trước đó, sáng cùng ngày, chiếc sà lan chở nhiều xà bần, bùn đất đang được neo đậu trên kênh Tân Hóa - Lò Gốm (quận 6, quận 11), đoạn dọc khu vực đường Đặng Nguyên Cẩn (quận 6, TP.HCM) bất ngờ đứt dây neo trôi dạt hơn 400m. 
Sau đó, sà lan trôi dạt húc vào gầm cầu Đặng Nguyên Cẩn vừa được xây dựng bắc qua kênh Tân Hóa – Lò Gốm, gặp lúc triều lên sà lan mắc kẹt tại đây suốt nhiều giờ liền.
 Cầu bị nứt toác, bê tông gãy đổ, sắt thép lòi ra ngoài, hư hỏng nặng
Cú va chạm gây ra nhiều vết nứt, nhiều mảng vỡ, lòi cốt thép bê tông trên thành cầu Đặng Nguyên Cẩn. Sau khi nước triều rút bớt, các đơn vị cứu hộ mới điều động phương tiện đến kéo chiếc sà lan trôi dạt ra ngoài.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc.

Video thực hư tin đồn cầu Phú Mỹ có thể sập  


Phan Cường – Liêu Trai
Bình luận
vtcnews.vn