S-400 Nga đến Syria, Mỹ thay đổi chiến dịch đánh IS

Thế giớiChủ Nhật, 29/11/2015 11:00:00 +07:00

RT đưa tin không có chuyến không kích IS nào tại Syria được Mỹ thực hiện kể từ khi Nga đưa hệ thống phòng không S-400 đến quốc gia này.

(VTC News) - RT đưa tin không có chuyến không kích IS nào tại Syria được Mỹ thực hiện kể từ khi Nga đưa hệ thống phòng không S-400 đến quốc gia này.

Hãng thông tấn này cho biết cả Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đều tạm dừng các chuyến  không kích của mình vào mục tiêu IS ở Syria kể từ khi Nga đưa hệ thống S-400 đến đây để đảm bảo an toàn cho máy bay của mình.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga 
Trong khi đó, đại diện liên minh không kích IS cho Mỹ đứng đầu thì cho rằng việc các cuộc không kích của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bị hoãn không liên quan đến việc triển khai S-400 của Nga.

Người phát ngôn của liên minh này nói: "Sự vắng mặt của một số máy bay không kích phản ánh sự biến động của chiến dịch".

Video S-400 được vận chuyển đến Syria

Vị quan chức này cũng cho biết thêm, họ dừng không kích vì đang cập nhật thêm thông tin về vị trí cũng như tình trạng của IS nhằm tránh thương vong không đáng có cho dân thường.

Tuy nhiên, các cuộc không kích của liên minh này nhằm vào mục tiêu IS ở Iraq vẫn được thực hiện bình thường.

Nga triển khai hệ thống phòng không tối tân S-400 đến Syria sau khi máy bay Su-24 của nước này bị F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ngày 24/11 vừa qua, khiến 1 phi công hi sinh.

Tùng Đinh (theo RT)
Bình luận
vtcnews.vn