Rút thanh tre 5 cm nằm trong sọ 9 tháng

Sức khỏeThứ Tư, 22/01/2014 12:09:00 +07:00

(VTC News) - Dị vật là một thanh tre dài 5cm xuyên từ mặt, hàm, sọ não cháu Đ. H. A và  nằm trong đó 9 tháng đã được rút ra.


Sau hội chẩn, khoa Phẫu thuật Thần kinh và khoa Tạo hình Hàm mặt, Bệnh viện Việt Đức kết hợp cùng Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương quyết định phẫu thuật rút dị vật xuyên má, hàm và nền sọ cho cháu Đ. H. A.

Dị vật xuyên má, hàm và nền sọ được lấy qua đường miệng của bệnh nhân


Các bác sỹ chẩn đoán, cháu Đ. H. A bị dị vật xuyên má, hàm và nền sọ từ 9 tháng trước. Bác sỹ đã áp dụng kỹ thuật cao với thiết bị định vị thần kinh để xác định vị trí của dị vật.

Xác định đây là ca phẫu thuật đặc biệt vì khi rút dị vật, khả năng chảy máu và gây tử vong rất cao nên các bác sỹ đã lên các phương án xử lý tình huống. Tuy nhiên, sau gần 2 giờ thực hiện, ca phẫu thuật dị vật đã được rút ra khỏi sọ mà không gây chảy máu.

Dị vật là que tre dài 5cm có đầu sắc xuyên sọ và nằm trong sọ 9 tháng

Theo Ts Dương Đại Hà, Bệnh viện Việt Đức, cháu A bị ngã xe đạp từ tháng 3/2013 và đã được cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện.

Sau khi được điều trị tại đây, gia đình thấy tai cháu còn chảy mủ nên đã chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai khám. Các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán: giảm phồng động mạch cảnh trong. Bệnh viện đã xử lý tắc mạch nhưng tình trạng chảy mủ không thuyên giảm.

Sau khi chụp cắt lớp, phát hiện có dị vật xuyên má, hàm, tai và nền sọ, 3 chuyên khoa của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Tai mũi Trung ương đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật lấy dị vật ngày 7/1/2014. 1 tuần sau khi rút dị vật, sức khỏe cháu A đã bình phục.

Bình luận
vtcnews.vn