Rút súng dọa bắn người vì không được…trả hộ tiền cơm

Pháp luậtThứ Bảy, 22/09/2012 08:30:00 +07:00

(VTC News) - Thấy “lòng tốt” của mình không được hoan nghênh, Sơn muối mặt chửi thề, đồng thời giáng một bạt tai khiến tài xế Chung lảo đảo và rút súng ra doạ.

(VTC News) - TAND TX Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) vừa đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Sơn (38 tuổi, trú tại 30A, ngõ 259 phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) 2 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cơ quan chức năng, vào chiều ngày 24/3, tài xế Nguyễn Hồng Chung (SN 1977, tuổi, ngụ tại xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe khách 24 chỗ mang BKS 60T-061.00 chở theo 6 hành khách đi từ TP.HCM về Hà Nội.

Đến TP Nha Trang, xe dừng lại đón thêm một hành khách tên là Vũ Mạnh Sơn.

Khoảng 18h cùng ngày, xe ghé vào quán Mười Lượm (xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu) để hành khách nghỉ ngơi. Ăn xong, Sơn bỗng “nổi hứng”, rút từ túi áo ra một xấp tiền để thanh toán toàn bộ tiền cơm, nước của hành khách.

Thấy Sơn “chơi trội”, tài xế Nguyễn Hồng Chung tức khí, lên tiếng phản đối và đề nghị mỗi hành khách cùng góp tiền lại để trả cho chủ quán. Thấy “lòng tốt” của mình không được hoan nghênh, Sơn muối mặt chửi thề, đồng thời giáng một bạt tai khiến tài xế Chung lảo đảo.

Chưa hả dạ, Sơn còn rút ra một khẩu súng ngắn K54 (được y mua về từ Campuchia) chĩa vào tài xế Chung dọa bắn khiến cả quán ăn hỗn loạn.

Thấy mọi người hoảng sợ, gọi điện báo công an, Sơn liền chạy vào nhà một hộ dân gần đó để đổi áo rồi tiếp tục lẩn trốn vào một khu rừng, cách quốc lộ 1A hơn 1,5 km.

Trong lúc bị lực lượng chức năng và người dân truy đuổi, Sơn đã nổ một phát súng vào đám đông nhưng rất may là không có ai bị thương. Biết không thể thoát được, Sơn đứng trên một tảng đá, tay cầm súng gí sát vào thái dương của mình, đe dọa: "Nếu kẻ nào đến gần, tao sẽ tự sát”.

Đúng vào thời điểm đang giằng co thì Sơn nhận được một cú điện thoại từ người quen. Nghe xong điện thoại, Sơn không còn tư tưởng chống đối, y nhanh chóng bỏ súng xuống đất, cởi bỏ quần áo và giơ tay ra hiệu đầu hàng.

Ngay lập tức mọi người xông đến bắt giữ Sơn và giải y đến trụ sở Công an TX Sông Cầu.Trước đó Sơn đã bị TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt tổng cộng 6 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn