Rút ruột phí trồng rừng, 3 cán bộ lãnh 19 năm tù

Pháp luậtThứ Ba, 12/07/2011 04:08:00 +07:00

(VTC News) - Nguyên 3 cán bộ quản lý rừng bị phạt 19 năm tù về tội tham ô tài sản và tội cố ý làm trái qui định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

(VTC News) - Sáng 12/7, sau hai ngày xét xử vụ án sai phạm tại BQL rừng phòng hộ Hà Đan (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt nguyên 3 cán bộ quản lý rừng tổng cộng 19 năm tù về tội tham ô tài sản và tội cố ý làm trái qui định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, hai bị cáo lĩnh án về tội tham ô tài sản là Đào Công Lập (SN 1967), nguyên Phó BQL lãnh án 9 năm tù (tính từ ngày bắt tạm giam 28/5/2010); bị cáo Lương Công Huân (SN 1979), nguyên kế toán BQL lãnh án 7 năm tù (thời hạn tính từ ngày bắt tạm giam 8/9/2010); bị cáo Nguyễn Thanh Phong (SN 1982), nguyên cán bộ kỹ thuật BQL lãnh án 3 năm tù về tội cố ý làm trái qui định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Rút ruột kinh phí trồng rừng, bị cáo Huân, Lập và Phong (từ trái qua phải) lãnh 19 năm tù 

Tòa cũng cấm ba bị cáo này đảm nhận chức vụ liên quan đến quản lý kinh tế trong thời hạn 2 năm, tính từ ngày chấp hành xong án phạt tù.

Ngoài ra, về phần dân sự, tòa cũng tuyên buộc hai bị cáo Đào Công Lập và Lương Công Huận phải hoàn trả lại số tiền 398,5 triệu đồng mà hai bị cáo này đã  tham ô lại cho Nhà nước…

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2005-2008, UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt thiết kế, dự toán trồng và chăm sóc rừng tại các tiểu khu 50 và 52 thuộc xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân). Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã giao cho BQL rừng phòng hộ Hà Đan làm chủ đầu tư.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ năm 2005-2008, ông Lập không thực hiện ký hợp đồng giao thầu theo qui định, mà tự ý tổ chức cho cán bộ, nhân viên của BQL tự thuê lao động thực hiện trồng rừng.

Ngày 4/10/2010, theo Kết luận số 1074 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, tổng diện tích  trồng rừng và chăm sóc thực tế từ năm 2005-2008 của BQL rừng phòng hộ Hà Đan chỉ có 251,4 ha. Vì vậy, so với nghiệm thu thanh toán 358,3 ha thì khối lượng chênh lệch khống là 106,8 ha, gây thiệt hại hơn 563 triệu đồng. Lập và Huân đã lợi dụng chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 325 triệu đồng.

Văn Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn