Rừng thông cháy rừng rực ở Nghệ An

Thời sựThứ Tư, 13/08/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Một số hộ dân sống ngay dưới chân núi hết sức lo lắng, không dám đi đâu từ hôm qua vì sợ lửa cháy lan vào nhà.

(VTC News) - Rừng thông bị cháy và bùng phát trở lại sau khi được khống chế, hiện ngọn lửa vẫn cháy dữ dội.

Chiều 12/8, ông Nguyễn Trọng Thanh - Phó chủ tịch UBND xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn - Nghệ An) cho biết, khoảng 7h30 ngày 11/8, một đám cháy bốc lên ở khu vực rừng trên địa bàn xóm 16. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến hiện trường ứng cứu, trưa cùng ngày thì đám cháy được khống chế.

Ngọn lửa ngày một lan nhanh và bốc cháy dữ dội
Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày, đám cháy lại bùng phát dữ dội ngay tại khu vực vừa được khống chế. Từ đó, ngọn lửa nhanh chóng lan ra trong diện rộng, hơn 500 người bao gồm công an, kiểm lâm, chiến sĩ lữ đoàn 414, người dân địa phương được huy động đến hiện trường.

Phải đến 6h45 ngày 12/8, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến chiều 12/8, ngọn lửa lại bùng cháy lần thứ 3, lan sang khu vực rừng xóm 3, xã Khánh Sơn. 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội.

"Lượng thực bì dày, nguồn nước xa, rừng núi dốc khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Chủ yếu phải dùng biện pháp thủ công như dùng cành cây, chặt cây, phát đường băng cản lửa" - ông Thanh nói.

Một số hộ dân sống ngay dưới chân núi hết sức lo lắng, không dám đi đâu từ hôm qua vì sợ lửa cháy lan vào nhà. Luôn phải túc trực trường hợp cần di tản.

Hiện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Chưa có thống kê thiệt hại chính thức nhưng ước tính ban đầu, khoảng hơn 10ha rừng thông sắp đến giai đoạn thu hoạch đã bị thiêu rụi.

Một số hình ảnh về hiện trường vụ cháy rừng xã Khánh Sơn:

Rừng thông xã Khánh Sơn bốc cháy từ sáng 11/8
Do lượng thực bì phủ dày,ngọn lửa bốc cháy lan ra rất nhanh  
Đám cháy được khống chế từ trưa 11/8, tuy nhiên sau đó đã bốc cháy trở lại do thời tiết nắng nóng 
Chính quyền địa phương huy động công an và người dân ứng cứu. Do nước ở xa, công tác dập lửa chủ yếu bằng cành cây và chặt đường băng 
Nhưng chừng đó là chưa đủ bởi ngọn lửa ngày một lan nhanh và dữ dội  
Cũng chính vì lửa cháy lớn và nhanh, không ai dám áp sát khu vực cháy 

» Cột điện cháy đùng đùng trên phố Hà Nội
» Nước mắt phận nghèo trắng tay sau vụ cháy
» Cuống cuồng tìm vàng trong 4 căn nhà bị thiêu rụi ở Sài Gòn


Hồng Thắng - Lâm Vũ
Bình luận
vtcnews.vn