Rùng mình với thực phẩm bẩn ở chợ đầu mối

Thị trườngThứ Bảy, 09/04/2016 07:07:00 +07:00

Những đống mỡ, bì lợn, tảng xương bò, thự phẩm bẩn bị vứt tràn lan dưới nền đất bẩn, ẩm ướt, nhầy nhụa mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Những đống mỡ, bì lợn, tảng xương bò, thự phẩm bẩn bị vứt tràn lan dưới nền đất bẩn, ẩm ướt, nhầy nhụa mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

 Ngày 7/4, chúng tôi ghé qua khu bán thịt của chợ đầu mối Đông Hương (TP.Thanh Hóa). Không khó để thấy những hình ảnh các loại thịt động vật được bày bán tràn lan. Thực phẩm bẩn như mỡ phần, xương lợn, xương bò… chuẩn bị đưa đến các nhà hàng, quán ăn được người bán bỏ lăn lóc dưới nền hôi tanh, ruồi nhặng.
 Những tảng xương lợn được người bán hàng vứt tràn lan ngay dưới nền đất ẩm ướt, rác bẩn vương vãi xung quanh.
 Người bán hàng “vô tư” chặt xương bò ngay dưới nền đất ướt nhầy nhụa.
 Từng đống mỡ lợn, bì lợn bị vứt dưới tấm bạt rách ngay dưới nền đất.
 Người bán hàng đang chuẩn bị xay mỡ lợn bằng chiếc máy gỉ sắt, mỡ bẩn đen kịt bám xung quanh.
 Lòng lợn dù được bày trên kệ nhưng vẫn bị ruồi bâu đen ngòm gây mất vệ sinh.
 Chiếc máy xay thịt được đặt ngay dưới nền đất ẩm ướt, xung quanh là rác ngập ngụa.
Mỡ lợn bẩn được vô tư bày bán với giá 75.000đồng/1 can 10 lít. 

Nguồn:  Dân Việt 
Bình luận
vtcnews.vn