Rùng mình gần 1 tấn thịt thối theo xe tải chuẩn bị lên bàn nhậu

Thời sựThứ Năm, 10/03/2016 05:25:00 +07:00

Hơn nửa tấn thịt heo và thịt đà điểu không có nguồn gốc rõ ràng trên đường vận chuyển bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

(VTC News) - Hơn nửa tấn thịt heo và thịt đà điểu đang chuẩn bị lên bàn nhậu thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.
Sáng 10/3, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tiến hành cùng các cơ quan liên quan kiểm tra số thịt heo và đà điểu để làm thủ tục thiêu hủy.
Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tại tuyến quốc lộ 29 thuộc xã Cư Prao, huyện Mđrắk, trong lúc tuần tra Đội quản lý thị trường cơ động số 2 phối hợp Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk) phát hiện xe tải mang BKS:47C-063.98 có biểu hiện khả nghi, nên yêu cầu dừng kiểm tra.
 Lực lượng chức năng kiểm tra số thịt thối trên xe tải
Ảnh: Thanh Hải

Ông Trần Thanh Hải, Phó đội trưởng Đội quản lý thị trường cơ động số 2 - Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết: lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 thùng xốp chứa thịt heo và thịt đà điểu đã bốc mùi hôi thối. Lúc đó, yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ liên quan nhưng không có nên lực lượng đã mời về chi cục để xử lý.
Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra lập biên bản, xác định có 700 kg thịt đã bốc mùi hôi thối.
Tại cơ quan, tài xế Trương Quang Trí Trí (35 tuổi, trú huyện Krông Pắk) khai nhận, khi xe chạy đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định thì có người nhờ vận chuyển đến huyện Krông Pắk  với giá 200-250 ngàn đồng/thùng tùy loại thùng lớn hay nhỏ.
“Tôi tưởng đây là cá nên không kiểm tra, để họ bốc lên xe, khi lực lượng chức năng phát hiện thì mới biết đó là thịt heo và đà điểu”.
Trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Đào Chí - Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Đắk Lắk cho biết: Sau khi tiến hành các thủ tục theo đúng qui định, đơn vị sẽ tiêu hủy toàn bộ số hàng trên và sẽ xử lý nghiêm vấn đề này.
Ông Chí thông tin thêm:” Gần đây các đối tượng không vận chuyển bằng xe khách nữa, chuyển sang vận chuyển bằng xe tải để qua mặt cơ quan chức năng”.


Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn