Rúng động vụ thai phụ bị ép phá thai 7 tháng

Thế giớiThứ Năm, 14/06/2012 04:32:00 +07:00

(VTC News) - Thai phụ nói, cô bị một nhóm cán bộ gần 30 người lôi tới bệnh viện, ép phải bỏ đi đứa con 7 tháng tuổi trong bụng.

(VTC News) - Dư luận Trung Quốc đang vô cùng bức xúc vì vụ cán bộ dân số tỉnh Thiểm Tây ép thai phụ 7 tháng phá thai.

Theo trang mạng Sina, 3h sáng 4/6, thai phụ Phùng Kiến Mai mang thai được hơn 7 tháng bị cán bộ dân số địa phương ép nạo thai. Vụ việc xảy ra ở thôn Ngư Bình, thị trấn Tằng Gia, huyện Trấn Bình, phía Đông Nam thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

"Tôi bị họ ép ký tên vào giấy đồng ý phá thai",
chị Phùng nức nở nói.
 Chị Phùng Kiến Mai nói rằng, chị bị cán bộ dân số ép nạo thai

Chị Phùng có một đứa con gái 5 tuổi rưỡi, theo chính sách quốc gia, khoảng 5 năm sau, thai phụ có thể mang sinh con thứ 2. Điều kiện là, thai phụ phải có đầy đủ hộ khẩu nơi cư trú hiện tại cũng như các thủ tục liên quan tới việc sinh nở.

Theo lời chị Phùng, khi cả nhà chị đang tất tưởi làm thủ tục sinh đẻ vì chị đã mang thai 7 tháng, một nhóm cán bộ địa phương khoảng 30 người đến ép chị nạo thai.

Đại diện Ủy ban kế hoạch hóa gia đình địa phương, ông Trần Trấn Trường nói, trong thôn có một thai phụ là Phùng Kiến Mai, chưa hoàn tất thủ tục đã mang bầu được 7 tháng.

"Đây là trường hợp mang thai ngoài chính sách, cán bộ thôn buộc phải có biện pháp xử lý. Tất nhiên, chúng tôi dựa trên sự tự nguyện của gia đình, tuyệt đối không có chuyện thai phụ bị ép nạo thai", ông Trần nói.

Tuy nhiên, em chồng của chị Phùng tố với báo giới, 3h sáng 4/6, chị Phùng đã bị cán bộ dân số ép nạo thai.

Chị Phùng Kiến Mai (21/1/1985), dân tộc Hán, sinh ra ở Nội Mông Cổ. Ngày 1/9/2006, chị kết hôn với anh Đặng Cát Nguyên. Ngày 24/1/2007, chị sinh được một bé gái.

Ngày 20/3/2012, Ủy ban kế hoạch hóa gia đình ở thị trấn Tằng Gia phát hiện chị Phùng mang bầu hơn 3 tháng. Các nhân viên hữu quan đã yêu cầu chị nhanh chóng hoàn tất các thủ tục sinh nở. Chị Phùng cam kết sẽ nộp đủ các  giấy tờ liên quan trước 12h ngày 1/6.

Ngày 2/6, lấy lý do chưa hoàn tất thủ thục liên quan,  phòng kế hoạch hóa gia đình bắt chị Mai tới bệnh viện, ép chị nạo thai.

"Họ bảo chỉ cần gia đình tôi nộp phạt 40.000 NDT, sẽ bưng bít chuyện con dâu tôi mang thai. Nhưng vì chúng tôi không có nhiều tiền nên họ đã lôi con dâu tôi đi", bố chồng chị Phùng nói.

Đại diện thị trấn Tằng Gia nói, hiện nay, tình trạng sức khỏe của chị Phùng đã ổn định. Cơ quan chức năng tỉnh Thiểm Tây đã vào cuộc điều tra thực hư sự việc.

Hôm qua (13/6), anh Đặng Cát Nguyên nói, khi vụ việc xảy ra, anh đang làm việc bên ngoài nên không can thiệp được.

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

 

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn