Rừng đầu nguồn ở Quảng Nam lại bị 'xẻ thịt' không thương tiếc

Thời sựThứ Tư, 07/08/2019 12:08:00 +07:00

Một khu rừng tự nhiên ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam bị “xẻ thịt” không thương tiếc trong khoảng thời gian dài.

Những ngày gần đây, người dân xã Trà Kót (huyện Bắc Trà My) liên tục phản ánh về việc một khu rừng tại địa phương liên tục bị “lâm tặc” tàn phá.

pha-rung-moi 4

 Những cây gỗ rừng bị đốn hạ, xẻ thành phách ở khoảnh 5, tiểu khu 781.

Theo đó, tại cánh rừng đầu nguồn sông Ví thuộc khoảnh 5, tiểu khu 781 (thôn 1, xã Trà Kót), hàng chục cây gỗ rừng bị đốn hạ, xẻ thành phách.

Cụ thể, gần 20 cây gỗ lâu năm, chủ yếu là loại gỗ xoan mới bị “hạ sát”. Ngoài ra, hàng chục cây gỗ bị chặt hạ với dấu vết cũ. Những kẻ tàn phá rừng còn bỏ sót lại tại hiện trường một số gỗ bị xẻ thành từng khúc.

Người dân địa phương cho hay, tình trạng phá rừng ở tiểu khu 781 xuất hiện từ năm ngoái. Gỗ rừng sau khi bị triệt hạ sẽ được trâu kéo ra khỏi cánh rừng để vận chuyển xuống đồng bằng.

pha-rung-moi 2 5

 Gỗ bị "xẻ thịt" nằm la liệt.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, diện tích rừng tự nhiên ở xã Trà Kót khoảng 4.000 ha, trong đó hơn 1.200 ha thuộc một dự án và khoảng 2.800 ha giao khoán cho người dân quản lý.

Hiện, Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My đã tiếp nhận thông tin vụ phá rừng trên và đang cử lực lượng đến hiện trường để kiểm tra, thống kê chính xác số lượng gỗ bị tàn phá.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2019, lực lượng chức năng Quảng Nam liên tiếp phát hiện 3 vụ tàn phá rừng.

pha-rung-song-tranh 6

 Khoảng 20 cây gỗ chuồn có tuổi đời lên đến cả trăm năm trong rừng phòng hộ Sông Tranh bị đốn hạ. 

Đầu tiên, vào giữa tháng 3, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My kiểm tra hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Sông Tranh.

Tại khoảnh 6 và 7 của tiểu khu 752 thuộc rừng phòng hộ Sông Tranh, lực lượng chức năng thống kê khoảng 20 cây gỗ có tuổi đời cả trăm năm (đường kính khoảng 40cm/cây) bị chặt hạ nằm la liệt.

Tổng khối lượng gỗ đo được từ 15-17m3. Đây chủ yếu là loại gỗ chuồn thuộc nhóm 3. Loại gỗ này chủ yếu dùng để sản xuất đũa.

pha-rung-Phuoc-Son 3

Hàng chục cây gỗ cổ thụ bị chặt hạ tại khu rừng phòng hộ ở Phước Sơn.

Đầu tháng 4, chính quyền huyện Phước Sơn vào cuộc điều tra vụ phá rừng ở thôn 4, xã Phước Đức.

Cụ thể, hàng chục cây gỗ cổ thụ có chiều dài 50m, đường kính hơn 1m bị chặt hạ nằm ở khoảnh 12, tiểu khu 675 thuộc lâm phận rừng phòng hộ Đắk Mi.

Cũng trong tháng 4, hơn 30 cây gỗ lâu năm với đường kính trên 1m ở khu rừng tự nhiên thuộc địa phận 2 thôn Pà Căng và Bến Giằng (xã Cà Dy, huyện Nam Giang) bị "lâm tặc" cưa hạ không thương tiếc.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn