Rung chấn mạnh, Quảng Nam kêu cứu Viện Vật lý Địa cầu

Thời sựThứ Năm, 06/09/2012 02:58:00 +07:00

(VTC News) – Nhận thấy hiện tượng rung chấn vượt quá khả năng giải quyết của tỉnh, lãnh đạo Quảng Nam vừa gửi công văn hỏa tốc “cầu cứu” các nhà khoa học.

(VTC News) – Nhận thấy hiện tượng rung chấn vượt quá khả năng giải quyết của tỉnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vừa gửi công văn hỏa tốc “cầu cứu” các nhà khoa học.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa cho biết, khoảng 18h chiều qua (5/9), đơn vị đã nhận được công văn “hỏa tốc” từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ với PV VTC News, ông Anh cho hay, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam muốn mời đoàn khảo sát hiện tượng rung chấn vừa xảy ra tại huyện Bắc Trà My.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu (Ảnh: Kiều Vui) 
Trong công văn có nêu rõ, vào đêm 3/9/2012, tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) xuất hiện hiện tượng rung chấn kéo dài có kèm theo tiếng nổ lớn gây ảnh hưởng đến đời sống và gây tâm lý lo lắng cho người dân.

Hiện tượng rung chấn này đã lan tỏa đến các huyện Tiên Phước, Hiệp Đức của tỉnh Quảng Nam.

Trước thực trạng này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhận thấy việc tiếp tục khảo sát, nghiên cứu về hiện tượng rung chấn nêu trên là rất cần thiết, cấp bách đối với tỉnh này hiện nay.

Tuy nhiên, do vấn đề này vượt quá khả năng giải quyết của tỉnh về nguồn nhân lực, nên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Vật lý địa cầu tiếp tục cử đoàn công tác, khảo sát, nghiên cứu về hiện tượng trên tại huyện Bắc Trà My.

Trao đổi với PV, ông Anh cho hay, sau khi nhận được công văn hỏa tốc từ UBND tỉnh Quảng Nam, ngay trong sáng nay (6/9), Viện Vật lý địa cầu đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp nhằm cử ra một đoàn tới địa bàn huyện Bắc Trà My khảo sát tình hình.
Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Kiều Vui) 

Theo tiết lộ của ông Anh, đoàn tới Quảng Nam khảo sát gồm 6 chuyên gia của Viện, dẫn đầu đoàn là TS Lê Huy Minh – Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu.


“Dự kiến đoàn sẽ làm việc ở Quảng Nam trong khoảng 10 ngày, bắt đầu từ ngày 7/9. Sau 2 ngày, đoàn sẽ gửi về Viện báo cáo sơ bộ, sau 5 ngày đoàn sẽ hoàn tất báo cáo bổ sung và sau 10 ngày sẽ có báo cáo chi tiết về kết quả điều tra, khảo sát, nghiên cứu ở huyện Bắc Trà My”, ông Anh nói.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn