Rục rịch báo cáo kế hoạch thưởng Tết

Thời sựThứ Sáu, 07/12/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Với người lao động, Tết 2013 sẽ không còn hồi hộp và mong đợi như những năm trước nữa.

(VTC News) - Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có công văn yêu cầu Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2012 và kế hoạch thưởng Tết năm 2013.

Theo đó, các sở có trách nhiệm đề nghị doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp, trao đổi với công đoàn cơ sở có các biện pháp động viên, khuyến khích người lao động tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động để có thêm nguồn trả lương, thu nhập cho người lao động; xây dựng phương án hỗ trợ các khoản trợ cấp, phụ cấp, các khoản tiền thưởng trong dịp Tết, thông báo cho người lao động được biết và báo cáo Bộ LĐTB&XH trước ngày 30/12/2012.

Bộ cũng yêu cầu các sở khảo sát tình hình tiền lương, nợ lương năm 2012 và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động và tổng hợp, báo cáo trước ngày 30/12/2012.

Còn quá sớm để nói về thưởng Tết 2013. Tuy nhiên, với người lao động, Tết 2013 sẽ không còn hồi hộp và mong đợi như những năm trước nữa.

Bởi gần hết năm mà nhiều lao động mới chỉ được lĩnh lương tháng 6, thậm chí nhiều người mới chỉ được lĩnh tháng 3.


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn