Rùa biển cực quý hiếm nặng 100kg bơi lạc vào khu vực đầm phá Thừa Thiên - Huế

Tin nhanh 24hThứ Năm, 04/05/2023 15:04:01 +07:00
(VTC News) -

Bộ đội Biên phòng Thừa Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp với các đơn vị chức năng thả rùa biển Vích nặng khoảng 100kg về với biển.

Chiều 4/5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng thả rùa biển nặng hơn 100kg về biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, lúc 12h cùng ngày, Đồn Biên phòng Lăng Cô (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế) nhận được tin báo về việc ông Nguyễn Hữu Lai (tên gọi khác là Phường; SN 1953 trú tổ dân phố An Cư Đông 2, Thị trấn Lăng Cô) trong quá trình khai thác thủy sản ở khu vực giữa đầm nước Lập An (thị trấn Lăng Cô) thì phát hiện rùa biển nặng khoảng 100kg.

Rùa biển cực quý hiếm nặng 100kg bơi lạc vào khu vực đầm phá Thừa Thiên - Huế - 1

Rùa biển nặng khoảng 100kg bơi lạc vào khu vực đầm Lập An được lực lượng chức năng cứu và thả về với biển. (Ảnh: Hoàng Ngọc Bình)

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Lăng Cô cử 4 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân thả rùa biển về lại với môi tự nhiên tại bờ biển thị trấn Lăng Cô.

Theo lực lượng chức năng, đây không phải lần đầu tiên rùa biển đi lạc vào khu vực đầm phá ở thị trấn Lăng Cô. Trước đó, lúc 03h30 sáng 16/3, ông Phạm Thanh (SN 1965, trú tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô) làm nghề bủa lưới đáy trong đầm Lăng Cô thì phát hiện thấy rùa biển nặng khoảng 100kg bị mắc vào lưới nên cùng với mọi người đưa vào bờ và báo cáo với chính quyền địa phương.

Đến 07h30’ cùng ngày, sau khi nhận được thông tin Đồn Biên phòng Lăng Cô phối hợp với chính quyền thị trấn Lăng Cô, Kiểm Lâm huyện Phú Lộc và Bảo vệ rừng đưa rùa biển nói trên thả về môi trường biển.

Được biết, rùa biển có tên khoa học là Lepidochelys olivacea. Loài rùa biển này được liệt kê vào trong danh sách những loài bị tổn thương và cấm buôn bán do số lượng đang bị giảm sút bởi môi trường sống bị ô nhiễm và tình trạng săn bắt quá mức. Cân nặng của rùa biển hiếm khi trên 50 kg. Tại Việt Nam, rùa biển là động vật thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp (nhóm EN C1) của sách đỏ.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn