Rủ nhau uống rượu đánh bài, anh đâm chết em ruột

Pháp luậtThứ Bảy, 11/09/2010 08:12:00 +07:00

(VTC News) – Vì say mê cờ bạc, Nguyễn Văn Luôn Em đã đâm chết em trai của mình khi cùng nhau uống rượu và đánh bạc.

(VTC News) – Vì say mê cờ bạc, Nguyễn Văn Luôn Em đã đâm chết em trai của mình khi cùng nhau uống rượu và đánh bạc.

Ngày 10/9, Công an Bến Tre cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Luôn Em (SN 1965, ngụ ấp An Lợi, xã An Thủy, huyện Ba Tri, Bến Tre) để điều tra làm rõ “hành vi giết người”.

Theo điều tra của Công an Bến Tre, lúc 16 giờ, ngày 8/9 tại ấp An Lợi, xã An Thủy, huyện Ba Tri, Bến Tre) xảy ra  vụ giết người. Nạn nhân Nguyễn Văn Mười Em (SN 1976, ĐKTT ấp An Lợi, xã An Thủy, Ba Tri).

Nguyên nhân là vào trưa ngày 8/9, Nguyễn Văn Mười Em và Nguyễn Văn Luôn Em (SN 1965, ngụ cùng ấp, là 2 anh em ruột) tổ chức uống rượu và đánh bài ăn thua bằng tiền (vừa uống rượu vừa đánh bài) tại nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Diệu (SN 1933, ĐKTT ấp An Lợi, xã An Thủy, Ba Tri).

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, do Luôn Em thua em trai nên xảy ra mâu thuẫn rồi cãi vã nhau. Trong lúc đang say máu, Luôn Em xuống nhà bếp lấy dao phay lên đâm vào ngực trái của Mười Em gây đứt động mạch phổi dẫn đến Mười Em chết trên đường đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn