Rủ nhau đi tắm suối, 3 học sinh chết đuối thương tâm

Thời sựThứ Tư, 01/06/2016 17:22:00 +07:00

Trong lúc không có ai ở nhà, ba học sinh rủ nhau đi tắm suối và bị đuối nước chết thương tâm.

Ngày 1/6 tin từ xã Ia Nhin (huyện Chư Pãh, tỉnh Gia Lai) cho biết, chiều 31/5 trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước khiến ba học sinh tiểu học chết thương tâm.

Các nạn nhân được xác định là em Nguyễn Đức Công (SN 2003); Hồ Sỹ Hoàng (SN 2003, cả hai hai cùng là học sinh lớp 6 trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Nhin, huyện Chư Pãh, tỉnh Gia Lai và em Phan Thế Biên (SN 2005, học sinh lớp 5 trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Ia Nhin, huyện Chư Pãh, tỉnh Gia Lai).

13351054_581220875379082_1259620837_o

 Hiện gia đình và chính quyền địa phương đang tiến hành lo hậu sự cho các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, chiều 31/5, ba em Công, Hoàng, Biên cùng rủ nhau đi tắm suối tại cầu Làng Bàng (thuộc xã Ia Nhin, Chư Pãh) cách nhà khoảng 1km. Đến 17h cùng ngày, một người dân đi làm rẫy về ngang qua suối thì nghe tiếng kêu cứu. Khi chạy tới thì phát hiện quần áo, dép giày bỏ trên bờ.

Thấy vậy người dân đã hô hào thêm người ứng cứu. Tuy nhiên, cả 3 em đã tử vong sau khi được vớt lên bờ.

Được biết, chỗ 3 em học sinh đuối nước là con suối không sâu lắm và nước đục, bẩn lại gẫn nghĩa địa, vắng bóng người nên ít người tắm.

Video: Tiếng khóc xé lòng trong đám tang 9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi

Trả lời PV, bà Võ Hoàng Đan Thanh - Chủ tịch UBND xã Ia Nhin cho biết: “Vào khoảng hơn 17h chính quyền đã nhận được tin báo có 3 em học sinh bị đuối nước chết. Ngay lập tức đại diện chính quyền đã tới cùng gia đình lo hậu sự cho 3 cháu".

Chính quyền xã Ia Nhin cũng đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có con bị đuối nước là 1 triệu đồng. Ngoài ra chính quyền huyện Ia Nhin cũng đã tới thăm hỏi và động viên các gia đình về sự mất mát to lớn khi cả 3 em học sinh cùng chết đuối.

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn