Rủ nhau đi cướp để lấy tiền về quê ăn tết

Pháp luậtThứ Sáu, 06/02/2015 07:24:00 +07:00

Để có tiền về quê ăn tết, ba đối tượng đã rủ nhau đi cướp và trộm cắp tài của các đôi tình nhân.

(VTC News) - Để có tiền về quê ăn tết, ba đối tượng đã rủ nhau đi cướp và trộm cắp tài của các đôi tình nhân.

Ngày 5/2, Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt và tạm giữ hình sự đối với ba nghi can để điều tra về hành vi Cướp và Trộm cắp tài sản.
Ba nghi can phạm tội cướp và trộm cắp tài sản 
Cơ quan điều tra cho biết, do không có tiền về quê ăn tết nên tối 18/1, Mai Xuân Cường (25 tuổi), Cao Xuân Liễu (18 tuổi, cùng quê Quảng Bình) rủ nhau đi cướp tài sản. "Con mồi" để ba đối tượng ra tay là các cặp tình nhân ngồi tâm sự chỗ vắng. 

Cụ thể, Liễu sử dụng xe máy BKS 72F6 - 7638 chở Cường đi “tìm mồi” trong KCN Sóng Thần 2 (thị xã Dĩ An). Tại đây, bộ đôi phát hiện anh Lê Trung Trực (21 tuổi, ngụ TP HCM) cùng bạn gái đang tâm sự chỗ vắng nên quyết định ra tay.

Liễu cầm dao bấm xong tới đôi tình nhân uy hiếp rồi lấy chiếc điện thoại của nạn nhân.  Riêng tên Cường ngang nhiên lấy xe máy Jupiter của anh Trực tẩu thoát trước sự bất lực của nạn nhân.

Sau khi thực hiện trót lọt phi vụ, Cường đem chiếc Jupiter gửi vào bãi giữ xe của siêu thị Sóng Thần rồi cùng Liễu mang điện thoại vừa cướp đi bán lấy 300 ngàn rồi chia nhau tiêu xài.

Sáng hôm sau, Cường và Liễu kể cho Nguyễn Văn Tài (23 tuổi, quê Nghệ An) nghe việc cướp được xe máy và điện thoại của đôi nam nữ. Sau đó Tài và Cường dùng chiếc xe cướp được làm phương tiện đi lại.

Qua tin tố giác của nạn nhân, công an thị xã Dĩ An đã nhanh chóng điều tra và lần lượt bắt giữ được Cường, Liễu và Tài. 

Mở rộng điều tra, các nghi can còn khai chiếc xe máy FX làm phương tiện đi cướp cũng là chiếc xe mà một tháng trước Tài và Cường đột nhập vào nhà dân lấy trộm được.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Triệu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn