Rủ nhau đi bắt cá, một học sinh chết đuối

Thời sựThứ Sáu, 25/09/2015 04:50:00 +07:00

Hoc sinh chet duoi - Lúc 16h ngày 24/9, em Lê Công Thắng (9 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk), sau khi đi học về đã rủ bạn tên Bảo đi bắt cá tại hồ nước

(VTC News) - Hai học sinh đi học về rồi rủ nhau đi bắt cá, do không biết bơi một học sinh đã bị đuối nước. 

Lúc 16h ngày 24/9, em Lê Công Thắng (9 tuổi, trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk), sau khi đi học về đã rủ bạn tên Bảo đi bắt cá tại hồ nước gần nhà.

Thắng xuống hồ bắt cá, ra khu vực nước sâu nên đã chìm xuống, thấy vậy em Bảo vội vã chạy về nhà kêu gọi cầu cứu rồi cùng anh Cường (người cùng địa phương) đến hiện trường.

 Ao nước nơi em Thắng bị chết đuối

Sau khi được vớt lên, em Thắng đã tử vong mà chưa kịp đưa đi cấp cứu. Gia đình đã đưa thi thể em về nhà để tiến hành an táng.
Được biết, Thắng đang học tại trường tiểu học Quang Trung – thị xã Buôn Hồ.

Hiện tại, Đăk Lăk đang vào thời điểm mùa mưa, nên đây cũng là sự cảnh báo cho các bậc phụ huynh nên quan tâm, nhắc nhở đến các hoạt động của con em trong gia đình, tránh các sự cố như vụ việc học sinh chết đuối.

Video: Học sinh bơi qua rạch lấy diều bị chết đuối

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn