Rủ bé gái hàng xóm 8 tuổi đi lấy nước rồi cưỡng bức dưới suối

Pháp luậtThứ Hai, 04/06/2018 21:50:00 +07:00

Được mẹ nhờ đi lấy nước, Nát dẫn bé gái cùng xóm xuống suối rồi đẩy nạn nhân vào tảng đá để hãm hiếp.

Ngày 4/6, Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp Chau Nát (20 tuổi, ngụ xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là Vân (8 tuổi, tên đã thay đổi) ở ấp Tô Lợi, xã Cô Tô.

Theo cơ quan điều tra, sáng 30/5, Vân cùng cha mẹ đến Suối Giữa để cắt cỏ cho bò ăn. Đến trưa, mẹ cô bé gửi Vân vào chòi canh nông sản của Nát để trú nắng.

Mẹ Nát sau đó kêu con trai đi xuống suối lấy nước. Lúc này, nghi can nảy sinh ý định hãm hại Vân nên dụ bé gái đi theo.

"Nát nói với cô bé là xuống suối để bắt sóc chơi nhưng anh ta đẩy cô bé vào tảng đá để hãm hiếp. Vân sau đó kể lại mọi chuyện cho cha mẹ và gia đình nạn nhân trình báo vụ việc đến cơ quan công an", một cán bộ địa phương nói.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn