Rủ bạn đi uống cà phê, hai thanh niên thay nhau hãm hiếp

Pháp luậtThứ Hai, 23/06/2014 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Rủ bạn gái đi uống cà phê, hai nam thanh niên dùng vật nhọn kề cổ đe dọa rồi thay nhau hãm hiếp.

(VTC News) - Rủ bạn gái đi uống cà phê, hai nam thanh niên dùng vật nhọn kề cổ đe dọa rồi thay nhau hãm hiếp.

Sáng 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra về tội phạm và trật tự xã hội Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa bắt khẩn cấp 2 nghi can Nguyễn Thế Thanh và Nguyễn Thanh Phương (cùng 21 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn T.T. (24 tuổi, ngụ xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) công nhân Công ty cổ phần may S.T.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 21/6, T. đang ở nhà trọ của mình (xã Trung An, TP. Mỹ Tho) thì Phương gọi điện rủ T. đi uống cà phê. Lúc đầu T. không đồng ý nhưng khi Phương nói có người bạn thân tên Thanh muốn làm quen nên T. đồng ý. Lát sau Phương và Thanh chạy xe máy đến nhà trọ của T. để đón T. đi.

Ảnh minh họa 

Với lý do đi rước bạn gái của Thanh ở bên xã Thới Sơn nên cả 3 cùng nhau chạy xe qua đó. Khi vừa qua xã Thới Sơn, Phương và Thanh rẽ vào một con đường vắng, vào khu vườn không có người, không có nhà.

Phương dừng xe lại sau đó bỏ đi, bất ngờ Thanh bước đến dùng một vật nhọn kề vào cổ T. và ép T. cởi hết quần áo ra. Hốt hoảng, T. năn nỉ nhưng Thanh đe dọa "nếu la lên sẽ giết chết". Tiếp đó Thanh dùng tay đánh vào bụng và tát vào mặt T. nhiều cái. Lúc này T. sợ quá chỉ biết khóc và làm theo lời Thanh.

Thanh và Phương thay nhau quan hệ tình dục với T. Khi thỏa mãn thú tính, Thanh bảo T. mặc quần áo vào và chở T. về nhà, kèm lời nhắn "không được tiết lộ với ai, nếu lộ chuyện sẽ xử". Khi về đến cầu Rạch Miễu thì Thanh và Phương để T. tự về nhà trọ của mình.

T. về nhà kể lại sự việc cho người quản lý của T. ở cơ quan biết. Được sự động viên, T. lên cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Đến 17h ngày 22/6, hai "yêu râu xanh" bị Cơ quan công an ra lệnh bắt khẩn cấp. Tại Cơ quan CSĐT Phương và Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Khắc Hiếu - Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn