Rostov ban bố tình trạng khẩn cấp, Nga tuyên bố sẵn sàng bảo vệ công dân

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 19/02/2022 17:48:00 +07:00
(VTC News) -

Thống đốc vùng Rostov của Nga cho biết, khu vực này đã ban bố tình trạng khẩn cấp do có một số lượng lớn người tị nạn từ Donbass, miền Đông Ukraine tràn vào.

Phát biểu trong cuộc họp với quyền Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Alexander Chupriyan, Thống đốc vùng Rostov, ông Vasily Golubev nói: “Do số lượng người sơ tán đến đây ngày một đông hơn, nên chúng tôi cho rằng việc áp dụng tình trạng khẩn cấp từ lúc 10h ngày 19/2 là điều phù hợp”.

Rostov ban bố tình trạng khẩn cấp, Nga tuyên bố sẵn sàng bảo vệ công dân - 1

Binh lính Nga đang bắn lựu pháo trong cuộc tập trận tại khu vực Kuzminsky, phía Nam Rostov ngày 26/1. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, trong thông báo trên Telegram, Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin cho biết, Nga sẵn sàng bảo vệ các công dân nước này tại Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine nếu tính mạng của họ gặp nguy hiểm.

"Nga không muốn chiến tranh. Tổng thống Putin đã nhiều lần khẳng định điều này, cả trước kia và bây giờ. Nhưng nếu nguy hiểm xảy ra đối với cuộc sống của người Nga và người dân sống ở Donetsk, Lugansk, đất nước chúng tôi sẽ bảo vệ họ”.

Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng ngày 18/2  thông báo sơ tán người dân tại các khu vực này sang Nga khi nhận thấy tình hình ở Donbass diễn biến theo chiều hướng xấu hơn.

Thống đốc vùng Rostov, Vasily Golubev đã yêu cầu sự giúp đỡ của chính quyền liên bang sau khi tiếp nhận một số lượng lớn người sơ tán.

Hồng Anh(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn