Rooney 'triệt hạ' đối thủ, huyền thoại Man Utd nói 'quá lịch sự'

Thể thaoThứ Sáu, 03/10/2014 09:16:00 +07:00

(VTC News) - Trái với nhiều ý kiến chỉ trích pha phạm lỗi của Wayne Rooney với Stewart Downing, Paul Scholes đã đứng ra bênh vực ‘đàn em’ tại Man Utd.

(VTC News) - Trái với nhiều ý kiến chỉ trích pha phạm lỗi của Wayne Rooney với Stewart Downing, Paul Scholes đã đứng ra bênh vực ‘đàn em’ tại Man Utd. 

Làng bóng đá Anh vẫn đang xôn xao chưa dứt về pha phạm lỗi của Wayne Rooney với Stewart Downing, trong trận Man Utd - West Ham. Phần đa ý kiến đã chỉ trích kịch liệt đội trưởng Quỷ đỏ vì “hành động thô bạo dành cho đối phương” khiến anh phải nhận thẻ đỏ rời sân. 

Tuy nhiên, trong một phát biểu mới nhất của huyền thoại Man Utd - Paul Scholes, cựu tiền vệ người Anh lại cho rằng: “Pha phạm lỗi của Rooney chẳng có gì nghiêm trọng khi nó không phải là dạng triệt hạ đối thủ”. 
'Rooney không có ý triệt hạ Downing'
'Rooney không có ý triệt hạ Downing' 
Nguyên văn ý kiến từ Scholes được đăng tải trong chuyên mục của chuyên gia bình luận trên tờ London Evening Standard:

"Từ những gì tôi nhìn thấy thì Rooney đã cố gắng bắt kịp Downing và ngăn cậu ta thực hiện pha phản công cho West Ham. Tuy nhiên, Rooney lại kết thúc hành động của mình với tư thế chân cao hơn dự định. Nhưng tình huống đó diễn ra ở khu vực không khiến tôi phải lo lắng. Nó đâu phải diễn ra ở trong vòng cấm địa Man Utd. Rooney là cầu thủ có thể xử lý tốt ngay cả khi cậu ấy ở trong tình huống nguy nan như thể bên mép vực.

Song, trong những năm gần đây, tôi lại nghĩ rằng cậu ấy đã cư xử quá lịch sự với đối phương. 

Với đồng đội của mình, Rooney luôn sẵn sàng giúp họ vượt qua thách thực. Cậu ấy đã trưởng thành khi liên tục phải nhận những điều khó nghe. Điều này đã luôn có sẵn trong Rooney cách đây 12 năm. Luôn tích cực, không cố gắng che giấu cảm xúc thực tế và ghét cay ghét đắng sự thất bại. 

Bản thân tôi, tôi không rảnh để mà cầm tay đối thủ, giúp họ đứng dậy sau khi đã phạm lỗi. Tôi chỉ làm điều đó khi nó có thể giúp tôi thay đổi quyết định của trọng tài về thẻ phạt. 

Những pha tắc bóng rợn tóc gáy của Paul Scholes trong sự nghiệp

Ngoài ra, có một điều cần lưu ý thế này, tôi thấy khá lạ khi trước mỗi trận đấu các cầu thủ phải bắt tay và ôm nhau. Nó nên được thực hiện sau trận đấu. Cầu thủ và cả người hâm mộ đều không thể thoát ra khỏi sự ganh đua khi trận đấu bắt đầu. Ví dụ điển hình là Roy Keane và Patrick Vieira.

Tôi thấy việc thực hiện các nghi thức giữa hai đội trước trận đấu giống như các cầu thủ gặp lại những người bạn đã lâu không gặp. Nhưng đa phần các cầu thủ, sau đó, đều vẫn quyết tâm thi đấu như chẳng hề quen nhau. 

Bóng đá bây giờ dường như đang quá quan trọng việc phải đối xử tốt đẹp với đối thủ".

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn