Rooney ở lại M.U, ai thiệt?

Thể thaoChủ Nhật, 30/06/2013 12:00:00 +07:00

(VTC News)- Rooney ở lại chưa hẳn đã là điều hay cho nhiều người.

(VTC News)- Rooney chưa đi nhưng có người đã thấy "mừng thầm".


Tân HLV trưởng David Moyes đang cố gắng giữ chân Rooney ở lại để tiếp tục cống hiến cho Quỷ đỏ. Thêm vào đó, với những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng, tất cả thông tin về sự ra đi của Rooney vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn và chưa có một lời đề nghị chính thức nào được đưa ra. 
Nhưng như vậy, sẽ có những cầu thủ ở Old Trafford "buồn".
Nếu Rooney ở lại, sẽ có một số cầu thủ M.U "buồn" 
Người đầu tiên là Shinji Kagawa. Tuyển thủ Nhật Bản chỉ chơi thực sự tốt với vai trò tiền vệ công, dẫn dắt lối chơi cả đội trong sơ đồ 4-2-3-1 hoặc sau lưng trung phong cắm. Nhưng ở mùa giải vừa qua, bởi sự có mặt của Rooney, Sir Alex chỉ có thể sử dụng 4-4-2, vì thế mà Kawaga bị dạt sang cánh trái và chỉ đạt mức tròn vai mỗi khi đá ở vị trí bên cánh.
Hai mùa giải tới sẽ là những bước đệm cực kì quan trọng của tiền vệ 24 tuổi này. Anh cần cơ hội chứng tỏ mình để chắc suất ở đội tuyển quốc gia khi World Cup sẽ diễn ra vào năm sau và tiếp theo đó là Cúp vô địch châu Á vào năm 2015, giải đấu Nhật Bản đang là nhà vô địch. Và nếu sự việc cứ diễn ra như ở mùa giải vừa rồi, khả năng ra đi của Kagawa sắp được bàn tới.
Tương tự như Kagawa là Javier Hernandez. Tiền đạo người Mexico dù vẫn đạt được hiệu suất ghi bàn cực cao, trung bình 2 bàn/trận cho M.U ở mùa giải vừa qua nhưng anh vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ yếu trên hàng công cùng biệt danh “siêu dự bị”. Dù không chơi cùng một vị trí, nhưng nếu Rooney ở lại, một suất chính thức trên hàng công sẽ cách xa Hernandez thêm một bước, sau cả Danny Welbeck.
Liệu tình yêu có giữ chân được Javier Hernandez? 
Có thể tình yêu với màu áo đỏ vẫn còn cháy bỏng trong Hernandez. Tuy nhiên, trong quá khứ, M.U cũng đã từng có một cầu thủ lâm vào hoàn cảnh tương tự, Diego Forlan. Tiền đạo người Uruquay trải qua 3 mùa giải thất vọng tại M.U từ năm 2001 đến năm 2004 và đã phải ra đi. Nguyên nhân chính cũng do Forlan khá “chân gỗ” trong những trận đấu được đá chính.
Cuối cùng, những tiền đạo trẻ của M.U chắc chắn sẽ còn phải tiếp tục mài dũng quần trên băng ghế dự bị. Trong số đó, nổi bật nhất có lẽ là Federico Macheda, cầu thủ đã có “con đường” ở M.U giống như đàn anh Giuseppe Rossi của mình. Cả 2 đều rất tài năng nhưng băng ghế dự bị đã làm mất đi hết động lực của họ.
Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn