Rooney chấn thương: Phế nhân hay chiêu trò của MU?

Thể thaoThứ Bảy, 13/07/2013 10:14:00 +07:00

Chỉ một ngày sau khi đặt chân tới Bangkok, Wayne Rooney đã phải khăn gói quay trở lại nước Anh.


Chỉ một ngày sau khi đặt chân tới Bangkok, Wayne Rooney đã phải khăn gói quay trở lại nước Anh.


Nghi vấn thứ nhất: phải chăng Rooney vội vàng về nước để thương thảo hợp đồng với một đội bóng nào đó (Chelsea?), dù Quỷ đỏ đã khẳng định rằng anh dính chấn thương gân khoeo. Nghi vấn thứ hai: nếu Rooney tiếp tục không khỏe mạnh, M.U còn cần anh làm gì nữa.


Về nước để gặp Mourinho?


Ngay trong buổi họp báo đầu tiên trên đất Thái, HLV David Moyes đã ngay lập tức khẳng định rằng cậu học trò đã bất ngờ dính chấn thương gân khoeo lúc đang tập luyện, và sau khi kết quả scan được công bố, ban huấn luyện M.U đã quyết định để anh trở về Anh để tiến hành thêm những liệu pháp điều trị. Theo dự kiến anh sẽ phải nghỉ ngơi khoảng một tháng, và có thể trở lại ở trận tranh Community Shield gặp Wigan vào ngày 11/8 tới.

Rooney
Rooney trở về nước Anh chỉ 1 ngày sau khi cùng đội tới Thái Lan

Nhưng vấn đề là, Rooney trở về nước lại rơi đúng vào thời điểm Chelsea đang mời chào anh hết sức quyết liệt với mức đãi ngộ hậu hĩnh. Và điều đó dấy lên những nghi ngờ về tương lai của anh. Liệu có cần thiết bay từ Viễn Đông về Manchester chỉ vì một chấn thương không đến nỗi quá nghiêm trọng, trong khi đi theo đội có nguyên một đội ngũ y tế và chuyên gia thể lực? Sau khi đã không mang van Persie theo, M.U lại chọc giận những nhà tài trợ bằng việc để Rooney trở về nước.

Tất nhiên, David Moyes lý luận rằng ông không muốn mạo hiểm, dù với một chấn thương nhỏ nhất, và chỉ có trở về Carrington, Rooney mới có điều kiện để chóng hồi phục hơn.


Giống như M.U, Chelsea cũng khởi đầu chuyến du đấu bằng chuyến bay tới Bangkok. Tuy nhiên, họ đi sau M.U gần một tuần. Và nếu như những lời đồn đại về việc Rooney trốn về thương thảo hợp đồng là sự thực thì rất có thể vụ việc này sẽ được giải quyết rốt ráo chỉ trong vài ngày, ngay trước khi thầy trò Mourinho du đấu mùa hè. Sẽ thật hài hước nếu Rooney trở lại Bangkok vào tuần tới, nhưng với tư cách cầu thủ của… Chelsea.

Khi Rooney không còn sức…

… thì liệu M.U có phải cố hết sức để giữ anh ở lại hay không? Dù không thể phủ nhận những tố chất kỹ thuật thiên phú, nhưng rõ ràng lối chơi của Rooney phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thể lực. Vào thời kỳ đỉnh cao phong độ, anh đã tàn phá các hàng phòng ngự bằng những bước chạy đầy nhiệt huyết cùng mẫn cảm ghi bàn đặc biệt trước khung thành.

Rooney sang Chelsea
 Rooney sang Chelsea

Mùa giải vừa rồi, khi thể lực không còn, phong độ của Rooney cũng sa sút hẳn. Chính vì không đủ sức càn lướt mà anh bị Sir Alex kéo xuống hàng tiền vệ và làm nhiệm vụ kiến tạo, còn Welbeck được sử dụng trên hàng công nhằm tận dụng thể lực dồi dào.


Bởi thế, nếu đúng là Rooney gặp chấn thương phải nghỉ đến một tháng như David Moyes tuyên bố thì các manucian cũng chẳng yên tâm dù anh có từ chối Chelsea để ở lại. Mùa giải chưa bắt đầu, Rooney đã chấn thương. Không được du đấu với các đồng đội, anh sẽ bắt nhịp thế nào ở giai đoạn đầu mùa? Và nên nhớ, một khi Rooney đã chấn thương là anh nghỉ khá lâu, và mất một khoảng thời gian đáng kể mới có thể lấy lại phong độ.

Điển hình nhất là hồi năm 2010, anh từng ghi được duy nhất 1 bàn (từ chấm phạt đền), trong vòng 8 tháng trời (tháng 3 đến 11/2010) vì chấn thương mắt cá và sa sút phong độ


Rooney-David Moyes
Rooney kiệt sức?

Năm ngoái, Rooney từng than thở trong một bài phỏng vấn rằng anh cảm thấy sức khỏe của mình xuống thậm tệ. Còn cựu chuyên gia thể lực của M.U, Mike Clegg, thì từng chỉ trích tiền đạo này về sự lười biếng trong phòng gym, dẫn đến việc liên tục bị tăng cân. Mùa trước, Rooney dính chấn thương đến 4 lần (rách bắp đùi, mắt cá, đầu gối, và háng), chưa kể hơn một tuần nghỉ vì bị ốm. Ở tuổi 27, Rooney đã đá 11 mùa giải tại Premier League, và không ít người còn ngỡ rằng anh là một lão tướng.

Hồi đầu tuần, David Moyes nói rằng Rooney đang đạt tình trạng thể lực và phong độ tốt nhất trong vòng 5 năm qua. Nhưng thực tế, con đường để anh trở lại đỉnh cao sẽ còn đầy chông gai.


Theo TTVH

Bình luận
vtcnews.vn